Tỷ giá USD hôm nay 3/11: Giá USD chợ đen tiếp tục tăng mạnh
Giá mua bán tự do tăng vọt
Tỷ giá trung tâm hôm nay (3/11) được NHNN giữ nguyên ở mức 25.093 VND/USD như mức niêm yết cuối tuần qua. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.838 - 26.348 VND/USD.
Tỷ giá mua bán tham khảo được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở khoảng 23.889 - 26.297 VND/USD.
|
*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt |
||||
|
Ngày |
Phiên sáng 3/11/2025 |
Thay đổi so với phiên cuối tuần qua |
||
|
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) |
25.093 |
0 |
||
|
Biên độ giao dịch (+/-5%) |
23.838 |
26.348 |
||
|
Ngân hàng |
Mua |
Bán |
Mua |
Bán |
|
Sở Giao dịch NHNN |
23.889 |
26.297 |
0 |
0 |
|
Vietcombank |
26.077 |
26.347 |
-30 |
0 |
|
VietinBank |
26.095 |
26.347 |
-36 |
0 |
|
BIDV |
26.107 |
26.347 |
-30 |
0 |
|
Techcombank |
26.098 |
26.347 |
-38 |
0 |
|
Eximbank |
26.100 |
26.347 |
-10 |
0 |
|
Sacombank |
26.100 |
26.347 |
-10 |
0 |
|
Tỷ giá chợ đen |
27.700 |
27.800 |
230 |
230 |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)
Tỷ giá USD trong nước sáng nay ghi nhận nhiều điều chỉnh giảm sâu giá mua khi các ngân hàng đồng loạt hạ từ 10 đến 38 đồng so với mức mua niêm yết cuối tuần qua. Hiện giá mua USD dao động ở phạm vi thấp hơn là 26.095 - 26.107 VND/USD còn chiều bán USD giữ nguyên theo biên độ cho phép, ở mức 26.347 VND/USD.
Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 27.700 - 27.800 VND/USD, giá mua bán cùng tăng vọt 230 đồng so với mức ghi nhận trước đó.
Đồng bạc xanh đã có tuần tăng thứ hai liên tiếp
Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng lên mức 99,80 theo ghi nhận lúc 7h15 (giờ Việt Nam).
So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD giảm 0,11%, về mức 1,1526. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,13% xuống mức 1,3134. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,11% lên 154,19.
Đồng USD đã tăng sau những bình luận diều hâu từ một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang.
Cuối tuần qua, một số quan chức Fed tiếp tục lặp lại ý kiến từ Chủ tịch Jerome Powell vào đầu tuần, người đã giảm kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 sau khi cắt giảm 25 điểm cơ bản vào thứ 4.
Ông James Ragan, giám đốc nghiên cứu tại D.A. Davidson nói rằng động lực tăng giá đã tốt hơn một chút so với dự kiến nhưng được làm dịu đi bởi một chút bình luận diều hâu hơn từ Fed.
Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết việc cắt giảm lãi suất tháng 12 sẽ không bị hạn chế trong khi Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho hay bà sẵn sàng điều chỉnh mục tiêu lãi suất được Fed sử dụng để thực hiện chính sách tiền tệ.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá cơ hội 65% sẽ giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, giảm từ gần 92% một tuần trước.
Các bình luận trước đó từ các quan chức Fed cũng ủng hộ đồng bạc xanh. Chủ tịch Fed Kansas Jeffrey Schmid cho biết ông không đồng ý với việc cắt giảm lãi suất trong tuần này vì lo ngại rằng lạm phát tiếp tục cao và các dấu hiệu áp lực giá cả lan rộng trong nền kinh tế có thể làm dấy lên nghi ngờ về cam kết của ngân hàng trung ương đối với mục tiêu lạm phát 2%.
Ngoài ra, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết Fed không nên cắt giảm lãi suất trong tuần này và không nên làm như vậy một lần nữa vào tháng 12.
Chỉ số DXY đã tăng 0,31% và đang có tốc độ tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp và tăng hàng tháng khoảng 2%.