|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 25/9: Giá mua USD cao nhất tại các ngân hàng là 26.240 VND/USD

08:16 | 25/09/2025
Chia sẻ

USD đã tăng giá so với yen, franc Thụy Sĩ và euro sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra phát biểu thận trọng về việc nới lỏng hơn nữa. Trong nước, giá mua USD tiếp tục điều chỉnh trái chiều trong khi giá USD tự do tăng nhẹ.

BIDV có giá mua USD cao nhất

Tỷ giá trung tâm hôm nay (25/9) được NHNN công bố ở mức 25.191 VND/USD, tăng 5 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.931 - 26.451 VND/USD. 

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì trong khoảng 23.982 - 26.400 VND/USD.    

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 25/9/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

25.191

5

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.931

26.451

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.982

26.400

5

5

Vietcombank

26.200

26.450

-35

5

VietinBank

26.237

26.450

0

5

BIDV

26.240

26.450

5

5

Techcombank

26.215

26.450

-5

5

Eximbank

26.200

26.450

10

5

Sacombank

26.200

26.450

0

5

Tỷ giá chợ đen

26.490

26.590

20

20

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Giá mua USD ngân hàng sáng nay tiếp tục ghi nhận một số điều chỉnh trái chiều như ở Vietcombank giảm trở lại 35 đồng, trong khi BIDV và Eximbank tăng nhẹ lần lượt 5 và 10 đồng so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua. Hiện chiều mua đang ở trên mốc 26.200 VND/USD, trong đó BIDV có giá chào mua cao nhất. Còn giá bán USD duy trì ở ngưỡng cho phép với 26.450 VND/USD tại tất cả ngân hàng.  

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.490 - 26.590 VND/USD, giá mua và giá bán cùng tăng 20 đồng so với mức ghi nhận sáng qua.

Tăng giá so với rổ G10

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã nhích nhẹ lên mức 97,83 theo ghi nhận lúc 7h00 (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,05%, lên mức 1,1745. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,05% lên mức 1,3454. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,09% xuống 148,76.

Đồng USD đã tăng giá hôm qua so với đồng yen, đồng franc Thụy Sĩ và đồng euro sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đưa ra phát biểu thận trọng về việc nới lỏng hơn nữa.

Đồng bạc xanh đã tăng 0,54% so với franc Thụy Sĩ, chấm dứt hai phiên giảm giá liên tiếp. Nó cũng tăng so với euro sau khi niềm tin kinh tế tại Đức bất ngờ giảm sút vào tháng 9. GBP/USD cũng giảm tương tự với 0,58%. 

Ông Marvin Loh, chiến lược gia thị trường cấp cao tại State Street, cho biết USD nhìn chung đang mạnh hơn một chút so với hầu hết các đồng tiền G10 mặc dù vẫn còn biến động và dao động trong phạm vi nhất định. Tuy nhiên, đồng tiền Mỹ vẫn còn rất yếu nên nó sẽ trải qua một giai đoạn củng cố như bây giờ.

Chủ tịch Powell vẫn giữ giọng điệu thận trọng vào thứ 3 và cho biết Fed cần tiếp tục cân bằng những rủi ro cạnh tranh của lạm phát cao và thị trường việc làm suy yếu trong các quyết định về lãi suất sắp tới.

Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại hai cuộc họp còn lại trong năm nay và một cuộc họp khác vào quý đầu tiên của năm 2026.

Dữ liệu của Mỹ trong tuần này được chú ý là việc công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân vào thứ 6, một thông tin quan trọng để định hình kỳ vọng về các bước chính sách tiếp theo của Fed. Ngoài ra, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly sẽ phát biểu vào cuối ngày.

Ông Axel Merk, giám đốc đầu tư tại Merk Hard Currency Fund, cho rằng thị trường đang điều chỉnh sau đợt tăng giá mạnh của các đồng tiền khác. Ông Powell đã thể hiện quan điểm rõ ràng hơn về sự bất ổn sắp tới, và đang nỗ lực hết sức để xem tại sao cần phải cắt giảm lãi suất mặc dù áp lực lạm phát vẫn tiếp diễn. Giờ đây, ông ấy đã cởi mở hơn một chút, và có lẽ điều đó cũng mang tính diều hâu hơn một chút.

Ngọc Huyền

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?