|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 23/7: Phục hồi nhẹ khi kết thúc phiên tuần

07:30 | 23/07/2022
Chia sẻ
Đồng USD đã có nhịp tăng nhẹ trở lại so với rổ tiền tệ chung nhờ dữ liệu hoạt động kinh doanh ảm đạm của Mỹ.

Tăng nhẹ nhờ dữ liệu ảm đạm của Mỹ

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đóng cửa ở mức 106,55 theo ghi nhận lúc 7h30 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,14% ở mức 1,0216. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,02% ở mức 1,2006. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,91% ở mức 136,10.

Theo Investing, đồng USD đã giảm mạnh nhưng đã sớm thoát khỏi mức suy yếu để tăng trở lại khi kết phiên tuần sau thông tin cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ giảm lần đầu tiên trong gần hai năm vào tháng 7 do dịch vụ giảm mạnh so với tăng trưởng sản xuất.

S&P Global hôm qua cho biết chỉ số đầu ra PMI tổng hợp của Mỹ đã giảm nhiều hơn dự kiến ​​xuống 47,5 trong tháng này so với con số 52,3 vào tháng 6. Điều này có khả năng dẫn đến một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu nền kinh tế Mỹ đang quay trở lại tiệm cận mức suy thoái sau khi phục hồi mạnh từ đợt dịch vào đầu năm 2020. 

Do vậy, đồng bạc xanh đã tìm thấy một số hỗ trợ từ các dòng tiền trú ẩn an toàn vào cuối ngày khi sự "thèm muốn" của các nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro giảm đi do một số báo cáo thu nhập yếu. 

Bipan Rai, chuyên gia chiến lược FX Bắc Mỹ tại CIBC Capital Markets cho rằng dữ liệu ảm đạm của Mỹ hôm qua phản ánh một tác động đến tâm lý về các điều kiện tài chính thắt chặt hơn và thực tế là áp lực lạm phát vẫn tăng cao. Tuy nhiên, ngay cả khi nền kinh tế Mỹ có phần nào chậm lại, ông cho rằng không thể dẫn đến sự suy yếu trung hạn của đồng USD.

Tâm điểm chú ý của tuần này là đồng euro, ghi nhận một tuần giao dịch tốt nhất kể từ tháng 5. Tuy nhiên, tỷ giá EUR/USD đã giảm nhẹ hôm qua dù vẫn trên xu hướng tăng do chỉ số quản lý mua hàng tổng hợp của S&P Global ghi nhận hoạt động tổng thể ở khu vực đồng euro bị thu hẹp do suy thoái ngày càng nhanh trong lĩnh vực sản xuất và tăng trưởng khu vực dịch vụ gần như đình trệ, với lạm phát đẩy người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu.

Dù đã quyết định tăng lãi suất hơn dự kiến, ECB cũng đã thông báo về việc sẽ sử dụng một công cụ mới nhằm điều chỉnh lợi suất trái phiếu quốc gia ngoại vi khu vực kinh tế chung nhưng chưa đề cập chi tiết cụ thể.

Ở một diễn biến khác, đồng bảng Anh giảm giá sau khi dữ liệu cho thấy các doanh nghiệp của Anh tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 17 tháng vào tháng 7, làm dấy lên lo ngại về sự suy giảm trong nền kinh tế Anh kết hợp với việc vật lộn với lạm phát ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ.

Ngọc Huyền

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.