|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 23/5: Giá mua USD tiệm cận mốc 25.800 VND/USD

07:12 | 23/05/2025
Chia sẻ

USD tăng giá trở lại một phần nhờ việc dự luật của Tổng thống Donald Trump về cắt giảm thuế và chi tiêu được Hạ viện thông qua. Trong nước, USD sáng nay tiếp tục tăng nhẹ không quá 10 đồng tại các ngân hàng.

Thêm một phiên tăng khiêm tốn

Tỷ giá trung tâm hôm nay (23/5) được Ngân hàng Nhà nước tăng 5 đồng lên mức 24.960 VND/USD. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.712 - 26.208 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên vùng 23.762 - 26.158 VND/USD.  

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 23/5/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.960

5

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.712

26.208

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.762

26.158

4

6

Vietcombank

25.760

26.150

0

-2

VietinBank

25.797

26.157

8

8

BIDV

25.795

26.155

5

5

Techcombank

25.776

26.174

2

3

Eximbank

25.770

26.200

0

10

Sacombank

25.775

26.155

-14

6

Tỷ giá chợ đen

26.320

26.420

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD trong nước sáng nay đã ghi nhận thêm một phiên tăng nhẹ với nhiều mức điều chỉnh nâng chỉ từ 2 đến 10 đồng, ngoại trừ Vietcombank giảm 2 đồng giá bán và Sacombank giảm 14 đồng giá mua USD so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua. Hiện VietinBank có giá chào mua USD cao nhất là 25.797 VND/USD còn giá bán thấp nhất là 26.150 VND/USD nằm ở Vietcombank. 

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.320 - 26.420 VND/USD, tiếp tục giữ nguyên như mức ghi nhận sáng qua.

Phục hồi trở lại sau ba ngày mất giá 

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã phục hồi lên mức 99,83 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,18%, đạt 1,1300. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,11% lên 1,3433. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,11% xuống 143,85.

Đồng USD đã tăng vào hôm qua sau ba ngày mất giá, được hỗ trợ một phần do việc thông qua dự luật của Tổng thống Donald Trump về cắt giảm thuế và chi tiêu khổng lồ của Hạ viện.

Dự luật thuế sâu rộng của Trump là trọng tâm của thị trường và việc thông qua dự luật đã khiến thị trường phần nào nhẹ nhõm dù cũng có sự thận trọng. Dự luật được thiết lập để tăng khoản nợ đang lớn dần của Mỹ. Thị trường hiện đang xem xét các cuộc tranh luận kéo dài nhiều tuần về nó tại Thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái ước tính dự luật sẽ bổ sung 3,8 nghìn tỷ USD vào khoản nợ 36,2 nghìn tỷ USD của Mỹ trong thập kỷ tới.

Hoạt động kinh doanh của Mỹ tăng lên trong tháng 5 một phần do thỏa thuận thương mại giữa Washington và Trung Quốc. Chỉ số đầu ra PMI tổng hợp, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã tăng lên 52,1 trong tháng này từ 50,6 trong tháng 4. Chỉ số trên 50 cho thấy sự mở rộng trong khu vực tư nhân.

Chỉ số yêu cầu thất nghiệp hàng tuần thấp cũng đã giúp đồng USD tăng thêm một chút khi thị trường lao động tiếp tục cho thấy sự ổn định. Báo cáo hàng tuần cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đạt mức gần nhất được thấy vào cuối năm 2021.

Các yêu cầu ban đầu cho trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang đã giảm 2.000 xuống còn 227.000 được điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 17/5. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò ý kiến đã dự báo 230.000 yêu cầu bồi thường trong tuần qua.

Trong khi đó, một đợt bán trái phiếu 20 năm mờ nhạt vào thứ 4 đã củng cố câu chuyện về nắm giữ tài sản Mỹ và đè nặng lên đồng USD qua đêm. Ngoài ra, Phố Wall cũng chịu áp lực sau khi Moody's cắt giảm xếp hạng tín dụng của Mỹ vào tuần trước.

Bà Helen Given, giám đốc giao dịch tại Monex USA, cho biết rõ ràng là các nhà giao dịch vẫn đang nghiêng về việc không thích rủi ro hơn nhiều vào lúc này, và khi tới cuối tháng, tương lai của đồng USD cũng còn lâu mới chắc chắn.

 

 

 

Ngọc Huyền

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?