Tỷ giá USD hôm nay 22/5: BIDV có giá mua USD cao nhất
Tăng nhẹ phiên thứ năm liên tiếp
Tỷ giá trung tâm hôm nay (22/5) được Ngân hàng Nhà nước giảm 7 đồng về mức 24.955 VND/USD. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.707 - 26.203 VND/USD.
Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm xuống vùng 23.758 - 26.152 VND/USD.
|
*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt |
||||
|
Ngày |
Phiên sáng 22/5/2025 |
Thay đổi so với phiên sáng qua |
||
|
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) |
24.955 |
-7 |
||
|
Biên độ giao dịch (+/-5%) |
23.707 |
26.203 |
||
|
Ngân hàng |
Mua |
Bán |
Mua |
Bán |
|
Sở Giao dịch NHNN |
23.758 |
26.152 |
-6 |
-8 |
|
Vietcombank |
25.760 |
26.152 |
10 |
12 |
|
VietinBank |
25.789 |
26.149 |
-3 |
-3 |
|
BIDV |
25.790 |
26.150 |
10 |
10 |
|
Techcombank |
25.774 |
26.171 |
1 |
2 |
|
Eximbank |
25.770 |
26.190 |
10 |
10 |
|
Sacombank |
25.789 |
26.149 |
4 |
4 |
|
Tỷ giá chợ đen |
26.320 |
26.420 |
0 |
0 |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)
Tỷ giá USD trong nước sáng nay đã ghi nhận phiên tăng nhẹ thứ năm, trong đó các ngân hàng đã nâng giá mua bán USD lên chỉ từ 1 đến 12 đồng, ngoại trừ VietinBank giảm 3 đồng giá USD hai chiều so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua. Hiện BIDV có giá chào mua USD cao nhất còn giá bán thấp nhất nằm ở VietinBank và Sacombank.
Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.320 - 26.420 VND/USD, giữ nguyên như mức ghi nhận sáng qua.
Kéo dài đà suy yếu
Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm về mốc 99,54 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam).
So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,01%, đạt 1,1330. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên 1,3425. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,16% xuống 143,45.
Đồng USD đã tiếp tục giảm so với các loại tiền tệ vào hôm qua bởi những lo ngại về việc cắt giảm thuế và dự luật chi tiêu của chính quyền Trump, đồng thời do khối lượng bán trái phiếu Kho bạc 20 năm yếu đi đã củng cố quan điểm ngày càng tăng rằng các nhà đầu tư đang né tránh tài sản của Mỹ.
Đảng Cộng hòa vẫn bị chia rẽ khi bàn đến luật thuế. Tổng thống Donald Trump đã gặp gỡ Hạ viện của Đảng vào thứ 3 và đã thất bại trong việc thuyết phục những người này ủng hộ dự luật thuế sâu rộng của ông. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, những người theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa tiếp tục lập luận rằng dự luật không cắt giảm chi tiêu đủ.
Trong khi đó, đồng bạc xanh đã ngày càng mất giá so với các loại tiền tệ chính như đồng euro và đồng yen sau khi 16 tỷ USD trái phiếu "bốc hơi". Trái phiếu có giá kỷ lục 5,047%, cao hơn tỷ lệ dự kiến vào thời hạn đấu thầu, cho thấy các nhà đầu tư đã yêu cầu nhiều phí bảo hiểm để giảm giá trái phiếu. Không chỉ vậy, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 năm của Mỹ đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2023 là 5,127% sau phiên đấu giá, khiến đồng USD kéo dài đà giảm.
Ông Kim Rupert, giám đốc điều hành tài sản thu nhập cố định tại Action Economics, cho biết đây là một kết quả đấu giá đáng thất vọng, cho thấy nhu cầu giảm đối với tài sản của Mỹ' trong bối cảnh lo ngại về tài chính và thương mại.
Theo các nhà phân tích phi đảng phái, dự luật của Trump sẽ tăng thêm 3 nghìn tỷ đến 5 nghìn tỷ USD khoản nợ cho đất nước. Các nhà giao dịch cũng cảnh giác với trường hợp các quan chức Mỹ đang tìm kiếm một đồng USD yếu hơn như một phần của các thỏa thuận thương mại độc lập bên lề các cuộc họp bộ trưởng tài chính của G7 tại Canada.
Cuộc chiến thuế quan toàn cầu của Trump vốn đã làm lung lay tiền tệ dữ dội trong những tháng gần đây, dù giờ đã dịu đi đáng kể khi có khoảng nghỉ thuế quan 90 ngày đối với các đối tác thương mại trong trường hợp không có thỏa thuận mới.
Đồng yen, cùng với các đồng tiền trú ẩn an toàn như đồng franc Thụy Sĩ và vàng, cũng tăng sau khi CNN hôm thứ 3 đưa tin rằng thông tin tình báo mới do Mỹ thu thập cho thấy Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
Những người tham gia thị trường cũng mong đợi các cuộc đàm phán Mỹ-Nhật, với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katsunobu Kato vào cuối tuần này. Kato cho biết trước cuộc họp dự kiến với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent rằng các cuộc đàm phán về tỷ giá hối đoái sẽ dựa trên quan điểm chung của họ rằng sự biến động quá mức là không mong muốn.