|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 14/8: Chạm mức cao mới tại thị trường ngân hàng

07:02 | 14/08/2025
Chia sẻ

USD đã giảm thêm khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed ngày càng tăng và áp lực mới từ phát biểu của Tổng thống Trump khi yêu cầu lãi suất thấp hơn. Ngược lại, giá mua bán USD trong nước tiếp tục kéo dài đà tăng thêm sáng nay.

Tăng phiên thứ tư tại các ngân hàng

Tỷ giá trung tâm hôm nay (14/8) được NHNN điều chỉnh giảm trở lại 7 đồng về mức 25.240 VND/USD. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.978 - 26.502 VND/USD. 

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm tướng ứng xuống mức 24.028 - 26.452 VND/USD. 

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 14/8/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

25.240

-7

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.978

26.502

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

24.028

26.452

-7

-7

Vietcombank

26.070

26.460

10

10

VietinBank

26.099

26.459

14

14

BIDV

26.100

26.460

20

20

Techcombank

26.081

26.476

15

15

Eximbank

26.080

26.470

20

30

Sacombank

26.105

26.465

21

21

Tỷ giá chợ đen

26.450

26.500

20

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tuy nhiên, tỷ giá USD vẫn được các ngân hàng tiếp tục tăng thêm sáng nay, đưa giá mua bán lên ngưỡng cao mới. Cụ thể, các nhà băng đã nâng lên từ 10 đến 30 đồng, trong đó đáng kể nhất là Eximbank với 30 đồng giá bán. Hiện Sacombank có giá mua USD cao nhất, vượt ngưỡng 26.100 VND/USD còn chiều bán USD chủ yếu đang dao động trong phạm vi 26.459 - 26.476 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.450 - 26.500 VND/USD, giá mua tăng 20 đồng so với mức ghi nhận hôm qua còn giá bán đã duy trì quanh mốc 26.500 VND/USD.

Yếu hơn khi hướng đi lãi suất của Fed gặp áp lực

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm xuống mức 97,71 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,07%, lên 1,1713. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,06% lên mức 1,3583. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,33% xuống 146,90.

Đồng USD đã giảm lần thứ hai liên tiếp một ngày sau khi chỉ số lạm phát của Mỹ làm tăng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng tới và áp lực mới từ Tổng thống Donald Trump đối với lãi suất thấp hơn đã củng cố đà bán tháo.

Chỉ số DXY đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 28/7, kéo dài mức giảm trước đó vào thứ 3.

Giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng nhẹ vào tháng 7, phù hợp với dự báo và kỳ vọng thuế quan sâu rộng của Trump tác động vẫn còn hạn chế đối với giá hàng hóa cho đến nay.

Theo dữ liệu của LSEG, thị trường định giá 98% khả năng ngân hàng trung ương sẽ nới lỏng lãi suất vào tháng tới.

Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã kêu gọi cần có một loạt các đợt cắt giảm lãi suất và cho biết Fed có thể bắt đầu chính sách nới lỏng bằng cách giảm 50 điểm cơ bản.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không nới lỏng lãi suất sớm hơn, đã gây thêm áp lực lên Fed.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống đang cân nhắc một vụ kiện chống lại ông Powell liên quan đến việc ông cho cải tạo trụ sở chính của ngân hàng trung ương ở Washington.

Ông Shaun Osborne, chiến lược gia trưởng tại Scotiabank, cho biết Fed có áp lực khá đáng kể từ phía bộ máy chính trị của Washington để định hướng lãi suất.

Ông Michael Pfister, nhà phân tích FX tại Commerzbank, cho biết những diễn biến chính trị này thường xảy ra ở các quốc gia chuyên quyền, nơi người đứng đầu các cơ quan thống kê hoặc ngân hàng trung ương bị thay thế và thao túng. Và những diễn biến trong vài tuần qua đã khiến các nhà đầu tư cân nhắc về tương lai của đồng USD.

Ông Trump cũng tấn công Goldman Sachs khi giám đốc điều hành David Solomon nói rằng ngân hàng đã sai khi dự đoán thuế quan của Mỹ sẽ làm tổn thương nền kinh tế, và nói rằng liệu Solomon có nên lãnh đạo tổ chức Phố Wall hay không.

Ngọc Huyền

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?