|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 14/7: Tăng trở lại sau một tuần giảm giá

07:09 | 14/07/2025
Chia sẻ

USD đã có một tuần tăng giá khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới với các đối tác, tiếp tục khơi dậy căng thẳng thương mại. Trong nước, giá USD cũng tăng trở lại sau năm phiên giảm liên tiếp trước đó.

Đồng loạt tăng đến 30 đồng tại các ngân hàng

Tỷ giá trung tâm hôm nay (14/7) được công bố ở mức 25.126 VND/USD, giảm nhẹ 2 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.870 - 26.382 VND/USD. 

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh về mức 23.920 - 26.332 VND/USD.    

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 14/7/2025

Thay đổi so với phiên cuối tuần qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

25.126

-2

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.870

26.382

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.920

26.332

-2

-2

Vietcombank

25.900

26.290

10

10

VietinBank

25.935

26.295

26

26

BIDV

25.930

26.290

10

10

Techcombank

25.926

26.326

30

35

Eximbank

25.910

26.300

30

30

Sacombank

25.930

26.290

30

30

Tỷ giá chợ đen

26.400

26.490

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h00 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD trong nước hôm nay đã quay đầu tăng trở lại sau một tuần giảm giá liên tục xuống gần 100 đồng. Cụ thể sáng nay, các nhà băng đã đồng loạt nâng từ 10 đến 30 đồng giá mua bán USD hai chiều, đưa giá chào mua USD lên khoảng 25.900 - 25.935 VND/USD, còn chiều bán giao dịch trong vùng cao hơn là 26.290 - 26.326 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.400 - 26.490 VND/USD, giá mua bán không đổi so với mức ghi nhận cuối tuần qua.

Ghi nhận một tuần lên giá

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng lên mức 97,87 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,05%, lên 1,1696. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% lên mức 1,3499. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% về 147,42.

Đồng USD đã tăng giá so với các loại tiền tệ chính bao gồm đồng yen và đồng euro khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi dậy căng thẳng thương mại bằng thuế quan mới đối với Canada và các đối tác thương mại khác.

Ông Trump đã đưa ra một lá thư vào cuối ngày thứ 5 nói rằng mức thuế 35% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Canada sẽ được áp dụng từ ngày 1/8. Liên minh châu Âu cũng nhận được một thông điệp vào thứ 6.

Tổng thống Trump đồng thời đưa ra mức thuế quan 15% - 20% đối với các quốc gia khác, tăng so với mức thuế suất cơ bản 10% hiện tại. Bất ngờ tiếp theo là Brazil, nước có thặng dư thương mại với Mỹ, được áp mức thuế 50%, và đánh vào đồng, dược phẩm và chip bán dẫn.

Đồng USD đã tăng 0,79% so với đồng yen Nhật, đánh dấu đà tăng gần 2% trong tuần qua, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 12. Đồng euro giảm giá so với USD sau khi ông Trump thông tin về thư thuế quan cho Liên minh châu Âu vào thứ 6, đặt câu hỏi về tiến trình đàm phán thương mại giữa Brussels với Washington.

Phản ứng của thị trường đối với hàng loạt các mức thuế mới phần lớn đã giảm so với đợt bán tháo mạnh sau thông báo ban đầu về thuế quan vào tháng 4, nhưng các nhà đầu tư vẫn còn lo lắng về tương lai của thương mại toàn cầu và liệu thời hạn ngày 1/8 có phải là cuối cùng hay không.

Cũng hỗ trợ đồng bạc xanh là dữ liệu cho thấy khả năng phục hồi của thị trường lao động và biên bản từ cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang đã làm giảm kỳ vọng của thị trường đối với việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Tính đến nay, DXY đã giảm gần 10% trong năm do lo ngại rằng dữ liệu có thể sớm phản ánh rộng rãi hơn thiệt hại mà các chính sách của Mỹ đã gây ra đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuần vừa qua DXY đã tăng 0,28% và ghi nhận đà tăng tuần qua đã phá vỡ hai tuần thua lỗ liên tiếp.

Ngọc Huyền