|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 1/4: Duy trì ở mức cao sau phát biểu của Chủ tịch Fed

06:56 | 01/04/2024
Chia sẻ
USD tiếp tục neo ở mức cao tuần trước sau công bố lạm phát và nhận định của Chủ tịch Fed về việc sẽ thận trọng trong cắt giảm lãi suất. Tỷ giá USD được điều chỉnh tăng tại các ngân hàng và trên thị trường tự do trong phiên đầu tháng.

Giá USD chợ đen tăng 50 đồng

Tỷ giá trung tâm hôm nay (1/4) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.004 VND/USD, tăng 1 đồng so với mức niêm yết cuối tuần qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 22.804 - 25.204 VND/USD.

Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 1 đồng, đưa phạm vi giao dịch trong khoảng 23.400 - 25.154 VND/USD.

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 1/4/2024

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.004

1

Biên độ giao dịch (+/-5%)

22.804

25.204

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

25.154

0

1

Vietcombank

24.610

24.980

20

20

VietinBank

24.565

24.985

10

10

BIDV

24.665

24.975

15

15

Techcombank

24.642

24.985

24

21

Eximbank

24.580

24.970

20

20

Sacombank

24.610

25.000

20

20

Tỷ giá chợ đen

25.350

25.450

50

50

 Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng nay ghi nhận điều chỉnh tăng đồng loạt từ 10 đến 24 đồng. Trong đó, khiêm tốn nhất là VietinBank còn đáng kể hơn cả là Techcombank với 24 đồng giá mua và 21 đồng giá chào bán USD so với mức niêm yết cùng giờ cuối tuần qua.

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 24.565 – 24.665 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.970 - 25.000 VND/USD. Trong đó, BIDV có giá mua USD cao nhất còn giá bán USD thấp nhất nằm ở Eximbank.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.350 - 25.450 VND/USD. Giá mua và giá bán cùng tăng 50 đồng so với mức ghi nhận giờ này cuối tuần trước.

Ổn định sau tin lạm phát và phát biểu của ông Powell

USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện ở mức 104,52 theo ghi nhận lúc 6h30 (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,06% ở mức 1,0792. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,09% ở mức 1,2637. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,01% ở mức 151,33.

Theo Reuters, đồng USD đã không giảm giá vào phiên cuối tuần qua sau công bố PCE và bài phát biểu của Chủ tịch Fed.

Dữ liệu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 2, được công bố cho thấy ít chậm lại hơn so với năm ngoái. Dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ ghi nhận PCE tăng ở mức 2,5% hàng năm trong tháng 2, tăng từ mức 2,4% của tháng trước.

PCE cơ bản không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng 0,3% so với tháng trước, nhanh hơn một chút so với dự đoán của Powell khi ông nói vào tuần trước rằng lạm phát cơ bản sẽ thấp hơn nhiều trong tháng 2.

Ông Jerome Powell hôm thứ 6 đã cho biết Fed sẽ thận trọng và giữ nguyên nguyên tắc cơ sở của ngân hàng trung ương trong việc cắt giảm lãi suất năm nay. Nhận xét của ông Powell cũng phù hợp với phát biểu của ông sau cuộc họp chính sách của Fed vào tuần trước, trong đó ông cho biết lạm phát cao hơn dự kiến ​​trong tháng 1 và tháng 2 không làm thay đổi kỳ vọng rằng việc tăng giá sẽ cần tiếp tục giảm trong năm nay xuống mục tiêu 2%.

Lou Crandall, kinh tế trưởng tại Wrightson ICAP, cho biết PCE cốt lõi vẫn cao hơn mục tiêu 2% hàng năm của Fed, nhưng không phải là một con số gì quá khủng khiếp. Thật vậy, Powell chỉ ra rằng thông tin PCE mới nhất không làm suy yếu triển vọng cơ bản của ngân hàng trung ương, nhưng cho biết với nền kinh tế đang trên nền tảng mạnh mẽ như bây giờ, điều này có nghĩa là không cần phải vội vàng nới lỏng.

Tuần này, Chủ tịch Fed sẽ có thêm một bài phát biểu về triển vọng chính sách tiền tệ vào thứ 4 tại Đại học Stanford.

Các nhà kinh tế tại Deutsche Bank nhận định sự kiện này dự đoán sẽ có một thông điệp được diễn đạt cẩn thận hơn từ người đứng đầu ngân hàng trung ương liên quan đến triển vọng ngắn hạn, nhưng cũng sẽ gần với thông điệp được đưa ra trong cuộc họp FOMC ngày 20/3 vừa rồi, cụ thể là Fed phụ thuộc vào dữ liệu và sẽ cần thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang trên đà đạt tới mức 2%.

Ngọc Huyền