Tỷ giá USD hôm nay 11/4: Sụt giảm sâu hơn 200 đồng phiên thứ hai liên tiếp

Giá USD ngân hàng giảm gần 400 đồng trong hai phiên
Tỷ giá trung tâm hôm nay (11/4) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.923 VND/USD, giảm sâu 41 đồng so với mức niêm yết hôm qua sau sáu phiên liên tục nâng giá. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.677 - 26.169 VND/USD.
Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm xuống còn 23.727 - 26.119 VND/USD.
*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt |
||||
Ngày |
Phiên sáng 11/4/2025 |
Thay đổi so với phiên sáng qua |
||
Tỷ giá trung tâm (VND/USD) |
24.923 |
-41 |
||
Biên độ giao dịch (+/-5%) |
23.677 |
26.169 |
||
Ngân hàng |
Mua |
Bán |
Mua |
Bán |
Sở Giao dịch NHNN |
23.727 |
26.119 |
-41 |
-41 |
Vietcombank |
25.460 |
25.850 |
-120 |
-120 |
VietinBank |
25.480 |
25.840 |
35 |
-185 |
BIDV |
25.500 |
25.860 |
-110 |
-110 |
Techcombank |
25.506 |
25.911 |
-70 |
-75 |
Eximbank |
25.450 |
25.890 |
-120 |
-80 |
Sacombank |
25.620 |
25.980 |
-220 |
-170 |
Tỷ giá chợ đen |
26.160 |
26.260 |
0 |
60 |
Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)
Tỷ giá USD trong nước sáng nay đồng loạt giảm sâu phiên thứ hai liên tiếp với hơn 200 đồng. Cụ thể, các nhà băng ghi nhận hạ từ 70 đến 220 đồng ở cả hai chiều mua bán với mức giảm khiêm tốn hơn cả ở Techcombank còn "mạnh tay" nhất là Sacombank so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua. Hiện giá chào mua USD nằm trong khoảng 25.450 - 25.620 VND/USD còn giá bán USD giao dịch trong phạm vi 25.840 - 25.980 VND/USD.
Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.160 - 26.260 VND/USD, giá mua không đổi còn giá bán tăng 60 đồng so với mức ghi nhận giờ này hôm qua.
DXY đi lùi về mốc 100
Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm xuống mức 100,43 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam).
So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,56%, đạt 1,1264. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,19% lên 1,2995. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,79% về mức 143,30.
Tỷ giá USD đã giảm so với các đồng tiền khác vào hôm qua, chạm mức thấp nhất trong 10 năm so với đồng franc Thụy Sĩ trú ẩn an toàn, khi thị trường đón nhận sự đảo ngược mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump về thuế quan.
Trump đã cho phép hoãn thuế 90 ngày nhưng vẫn duy trì mức thuế chung 10% đối với hầu hết các quốc gia. Tuy nhiên, thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc đã được nâng lên 125% có hiệu lực ngay lập tức sau khi Trung Quốc trả đũa các khoản thuế trước đó của Mỹ với mức thuế 84%. Theo Nhà Trắng, tổng thuế của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc hiện là 145%.
Đồng bạc xanh trước đó đã tăng trở lại so với đồng franc Thụy Sĩ và đồng yen Nhật trú ẩn an toàn vào phiên thứ 4, trong khi các chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall tăng vọt khi việc trì hoãn thuế quan đã cứu trợ cho các nhà đầu tư.
Nhưng hôm qua các nhà giao dịch đã điều chỉnh lại vị thế, đồng USD giảm 2% so với JPY và 3,6% so với CHF xuống còn 0,82635. Các chỉ số chứng khoán giảm mạnh. Như vậy, USD đã giảm 3,46% so với JPY và gần 6,5% so với CHF trong tháng này, trên đà giảm theo ngày lớn nhất so với đồng CHF kể từ tháng 1/2015.
Bà Eugene Epstein, chuyên gia FX tại Moneycorp, cho rằng trước đó đã có một sự điều chỉnh khá lớn trên tất cả các thị trường theo thuế quan nhưng bây giờ đã có một khoảng dừng, mọi điều chỉnh về cơ bản đang được điều chỉnh lại.
Dữ liệu của Bộ Lao động hôm qua cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ bất ngờ giảm vào tháng 3 mặc dù sự cải thiện lạm phát khó có thể được duy trì sau thuế quan.
Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm cũng đã giảmxuống còn 4,376%, ảnh hưởng phần nào đến đồng bạc xanh.
Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm qua rằng EU sẽ tạm dừng các biện pháp đối phó với thuế quan của Mỹ sau khi Trump tạm hoãn. Đồng euro đã tăng gần 2,47% so với USD sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2023 và đạt mức tăng một ngày lớn nhất kể từ năm 2022.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm tỷ giá nhân dân tệ chính thức cho phiên giao dịch thứ sáu liên tiếp. Các nhà đầu tư đang chờ xem liệu chính quyền Trung Quốc có sử dụng sự mất giá tiền tệ như một phần của cuộc chiến thương mại hay không.