Theo Chứng khoán Rồng Việt, cú sốc thuế quan có thể không ảnh hưởng mạnh như đại dịch COVID-19, nhưng sẽ gây tác động lớn hơn trong trung và dài hạn do bất ổn thương mại kéo dài. Áp lực mất giá VND tạm lắng nhờ quyết định hoãn áp thuế của Tổng thống Trump.
Khảo sát ngày 14/4, tỷ giá ngoại tệ VietinBank đồng loạt tăng trở lại. Trong đó, tỷ giá euro ghi nhận mức tăng 1.010 đồng, bảng Anh tăng 684 đồng và đô la Úc tăng 329 đồng ở cả hai chiều mua - bán.
Ghi nhận sáng ngày hôm nay (14/4), tỷ giá yen tăng tại các ngân hàng. Theo đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán hiện đang giao dịch với mức 178,74 - 180,24 VND/JPY.
Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (14/4), tỷ giá euro tăng tại các ngân hàng. Theo đó, tại thị trường chợ đen, giá euro hiện ở mức 29.098 - 29.248 VND/EUR.
Ghi nhận ngày 14/4 cho thấy, tỷ giá đô Úc vẫn duy trì đà tăng tại các ngân hàng, Tại thị trường chợ đen. tỷ giá AUD cũng tăng hiện đang ở mức 16.259 - 16.409 VND/AUD ở hai chiều giao dịch.
Khảo sát ngày 14/4, tỷ giá ngoại tệ Sacombank điều chỉnh tăng tại hầu hết các đồng ngoại tệ phổ biến. Trong đó, tỷ giá euro và bảng Anh cùng tăng mạnh trên 700 đồng.
Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 14/4 tiếp tục tăng tại hầu hết các ngoại tệ, ngược lại, USD ghi nhận giảm. Theo đó, tỷ giá euro tăng mạnh lên đến hơn 800 đồng ở hai chiều giao dịch.
Khảo sát ngày 14/4, tỷ giá ngoại tệ BIDV hôm nay tăng mạnh ở nhiều đồng ngoại tệ phổ biến. Trong đó, tỷ giá euro tăng tới 28.926 VND/EUR chiều mua vào (tiền mặt) và 30.192 VND/EUR chiều bán ra.
Khảo sát tại các ngân hàng thương mại ngày 14/4 cho thấy các đồng tiền yen Nhật, đô la Úc, bảng Anh, nhân dân tệ và won Hàn đều tiếp tục theo chiều đi lên.
Trước áp lực thuế quan, đồng USD đang trải qua năm tồi tệ nhất kể từ 2017, giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 10 năm so với đồng franc Thụy Sĩ và yếu nhất trong hơn ba năm so với đồng euro.
Trước kịch bản Mỹ áp mức thuế đối ứng lên tới 46% với hàng hóa từ Việt Nam, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo điều này sẽ tạo áp lực lớn lên tỷ giá, cán cân thanh toán và chính sách tiền tệ của Việt Nam.
Đồng yen tăng nhẹ lên mức 142 yen/USD vào sáng ngày 11/4, mức cao nhất trong gần bảy tháng khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang gây ra đợt bán tháo đồng USD so với các loại tiền tệ chính khác.
Theo UOB, áp lực từ thị trường tỷ giá và hoạt động xuất khẩu suy yếu có thể buộc NHNN nới lỏng tiền tệ nếu điều kiện kinh tế tiếp tục xấu đi. Đồng thời, tỷ giá được dự báo chạm đỉnh 27.200 VND/USD vào quý III/2025.
HAGL Agrico được ghi nhận là công ty lỗ nặng nhất quý cuối năm 2025 do tiếp tục phát sinh chi phí chuyển đổi vườn cây; các doanh nghiệp khác cũng lỗ đậm do nhiều nguyên nhân như lỗ tỷ giá, đội vốn, trích lập dự phòng, mất nguồn thu chính...