|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Twitter xác nhận 130 tài khoản bị tấn công, 121.000 USD bitcoin đã được chuyển đi

20:07 | 17/07/2020
Chia sẻ
Twitter xác nhận rằng có khoảng 130 người đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công mạng vừa qua. Theo công ty phân tích về tiền điện tử Elliptic, những kẻ lừa đảo có thể đã nhận được hơn 400 khoản thanh toán bằng bitcoin, với tổng giá trị là 121.000 USD.
Twitter xác nhận 130 tài khoản bị tấn công, 121.000 USD bitcoin đã được chuyển đi - Ảnh 1.

CEO Twitter Jack Dorsey (Nguồn: CNBC).

CNBC dẫn thông tin cho biết từ Twitter vào cuối ngày 16/7 rằng có khoảng 130 người đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công mạng nhằm kiểm soát các tài khoản cao cấp để thúc đẩy một vụ lừa đảo bitcoin.

"Dựa trên những gì chúng tôi biết hiện nay, chúng tôi tin rằng khoảng 130 tài khoản đã bị những kẻ tấn công nhắm mục tiêu theo một cách nào đó", Twitter đã đăng tweet mới.

Đối với một tập hợp nhỏ các tài khoản này, những kẻ tấn công đã có thể giành quyền kiểm soát các tài khoản và sau đó gửi tweets từ các tài khoản đó. Cuộc tấn công diễn ra vào thứ Tư (15/7) đã xâm phạm tài khoản của nhiều nhân vật nổi bật trong kinh doanh và chính trị.

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, ông chủ Amazon Jeff Bezos, người sáng lập Microsoft Bill Gates, ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu tổng thống Barack Obama cũng như các tài khoản công ty của Apple và Uber đều bị ảnh hưởng.

Các tài khoản đã đăng tweet để cố gắng thuyết phục mọi người gửi bitcoin cho họ với lời hứa sẽ gửi lại gấp đôi số tiền sau đó. 

Trước đây, những kẻ lừa đảo đã sử dụng tên và hình ảnh hồ sơ của những người như Musk để dụ mọi người gửi tiền điện tử cho họ nhưng tại cuộc tấn công lần này các tài khoản đều là chính chủ.

Theo phân tích được thực hiện bởi Elliptic, một công ty phân tích về tiền điện tử, cho biết những kẻ lừa đảo có thể đã nhận được hơn 400 khoản thanh toán bằng bitcoin, với tổng giá trị là 121.000 USD theo tỷ giá qui đổi vào ngày 16/7.

Twitter cho biết họ tin rằng vụ tấn công này được gọi là cuộc tấn công phi kĩ thuật có sự phối hợp với một trong số nhân viên của mình, nói cách khác, những người trong công ty bị lừa giao quyền truy cập vào các hệ thống và công cụ nội bộ.

Trúc Minh