|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TS Vũ Thành Tự Anh: Việt Nam như một vịnh tránh bão trong cơn biển động

21:06 | 05/06/2022
Chia sẻ
Vị chuyên gia đánh giá kinh tế Việt Nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng không thiếu cơ hội.

TS. Vũ Thành Tự Anh (ngồi giữa) nhận định Việt Nam đang giữ được trạng thái ổn định trong một thế giới biến động, như "một vịnh tránh bão trong cơn biển động". (Ảnh: Báo Chính Phủ).

Ngày 5/6, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 tại TP HCM, TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý (Đại học Fulbright), cho biết nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng không loại trừ những cơ hội của nền kinh tế nước ta.

Ông Vũ Thành Tự Anh nhận định Việt Nam đang giữ được trạng thái ổn định trong một thế giới biến động, như "một vịnh tránh bão trong cơn biển động".

"Chúng ta mở cửa mà vẫn giữ được trạng thái này... Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, thế giới bất ổn nhưng Việt Nam vẫn ổn định, kể cả những cuộc khủng hoảng năm 1997-1998 và 2008-2009", ông nói. Vị chuyên gia tin rằng Việt Nam có cơ hội lớn để thu hút các khoản đầu tư đang chuyển dịch.

Cũng tại sự kiện, ông Yoshiki Takeuchi, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho rằng nhờ các chính sách quản lý dịch bệnh rất linh hoạt, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới đã duy trì được tăng trưởng dương trong năm 2020. Ông Yoshiki Takeuchi khẳng định OECD sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam quản trị các rủi ro hiện có. 

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Andrew Jeffries, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam cũng nhận định nước ta đang có vị trí rất tốt, tương lai tươi sáng. Ông cho rằng việc thực thi các chính sách là vấn đề mấu chốt của Việt Nam.

Ngoài ra, Giám đốc ADB tại Việt Nam còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nợ công ở mức quản lý được và chính sách tài khóa phù hợp để đề phòng các bất trắc có thể xảy ra.

Vượng Phát

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.