|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Trước khi cổ phiếu rơi 'không phanh', Hoàng Quân liên tiếp ‘hụt’ kế hoạch kinh doanh nhiều năm liền

08:59 | 03/05/2019
Chia sẻ
Theo thống kê, từ năm 2014 đến nay, Hoàng Quân liên tục không đạt được doanh thu và lợi nhuận ròng như kế hoạch đề ra trong nhiều năm liền, giá trị cổ phiếu HQC cũng liên tiếp rơi sâu trong giai đoạn này.

Nhiều ánh mắt hoài nghi khi Hoàng Quân trình kế hoạch 2019

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (Mã: HQC), Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn phát biểu: "Cổ phiếu HQC đang ở 'đáy của đáy', doanh nghiệp gặp khó về vốn...". 

Hiện nay, doanh nghiệp đang gặp vướng mắc ở một số dự án và đang cần tiền mặt để đầu tư phát triển các dự án cũng như để M&A.

Trước khi cổ phiếu rơi không phanh, Hoàng Quân liên tiếp ‘hụt’ kế hoạch kinh doanh nhiều năm liền - Ảnh 1.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, nhiều cổ đông bày tỏ nghi ngại khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Hoàng Quân. (Ảnh: Hiếu Quân)

Thực vậy, từ năm 2011 đến nay, giá cổ phiếu HQC liên tục giảm, đóng cửa phiên 24/4 chỉ còn 1.400 đồng/cổ phiếu. So với mức giá đạt đỉnh vào ngày 14/2/2011 là 22.768 đồng/cổ phiếu, thì cổ phiếu HQC hiện nay thực sự đã rơi xuống "đáy của đáy". Sau 9 năm, giá trị cổ phiếu HQC đã giảm hơn 16 lần so với thời kỳ hoàng kim của mình.

Trước khi cổ phiếu rơi không phanh, Hoàng Quân liên tiếp ‘hụt’ kế hoạch kinh doanh nhiều năm liền - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu HQC từ năm 2010 đến nay (biểu đồ đã điều chỉnh). (Nguồn: VnDirect)

Dù vậy, Hoàng Quân vẫn công bố đặt mục tiêu năm 2019, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.513 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế (LNST) 145 tỉ đồng, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm nay của Hoàng Quân gấp hơn 3 lần thực hiện năm 2018.

Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn thừa nhận, ông thấy nhiều ánh mắt hoài nghi khi trình kế hoạch này. Tuy nhiên, đây là năm cuối của nhiệm kỳ HĐQT hiện tại, cũng là năm thực hiện việc tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp nên ông khẳng định 100% về việc sẽ hoàn thành được kế hoạch kinh doanh năm 2019. 

Cả thập kỷ liên tục "hụt" kế hoạch kinh doanh

Thực tế cho thấy, hiện trạng "hứa thật nhiều..." tại Hoàng Quân đã diễn ra nhiều năm liền chứ không riêng gì trong Đại hội đại cổ đông thường niên năm nay.

Xét trong giai đoạn từ năm 2011 - 2018, chỉ có duy nhất năm 2015 ghi nhận lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch đã đề ra hồi đầu năm. 

Chỉ số kế hoạch kinh doanh năm 2015 đưa ra cao hơn gấp 10 lần thực hiện của năm 2014. Khi kế hoạch này được công bố, nhiều cổ đông đã cho rằng HĐQT quá lạc quan. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn khi đó đã nhấn mạnh cam kết: "Nếu không đạt doanh thu và lợi nhuận thì tôi xin từ chức". 

Con số ghi nhận vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm sau cho biết, tuy doanh thu thuần của năm 2015 chỉ đạt 43% kế hoạch đề ra, nhưng LNST mà doanh nghiệp đạt được đã cao gấp đôi so với kế hoạch. 

Năm 2015 có thể coi là "điểm sáng" duy nhất về kết quả kinh doanh của Hoàng Quân trong cả thập kỷ qua. Còn lại các năm khác từ thống kê cho thấy, Hoàng Quân chưa khi nào đạt được đến một nửa kế hoạch kinh doanh  của mình. 

Đặc biệt có một số năm, chỉ tiêu kết quả thực hiện kế hoạch vô cùng thấp. Điển hình như năm 2011, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu và LNST chỉ đạt lần lượt 8% và 6%; năm 2016 tỷ lệ này là 14% và 0,4%.

Mới đây nhất là năm 2018, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu và LNST của Hoàng Quân cũng chỉ ở mức 29% và 25%.

Trước khi cổ phiếu rơi không phanh, Hoàng Quân liên tiếp ‘hụt’ kế hoạch kinh doanh nhiều năm liền - Ảnh 3.

Bảng: Chỉ tiêu doanh thu, LNST theo kế hoạch và thực hiện thực tế của Hoàng Quân những năm gần đây (PV tổng hợp). (*) Lợi nhuận trước thuế

Để củng cố niềm tin cho cổ đông về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, tại ĐHĐCĐ mới đây, Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn cho biết, doanh thu thực hiện dự kiến của quý I/2019 đạt khoảng 120 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 10 tỉ đồng (mới chỉ chiếm lần lượt ở mức 8% và 7% kế hoạch của cả năm).

"Chúng tôi dự tính đến năm 2020, doanh thu sẽ gấp đôi con số trong kế hoạch của năm 2019 - tức là khoảng 3.000 tỉ đồng, LNST 300 tỉ đồng. Đến năm 2021, định hướng doanh thu đạt 5.000 tỉ đồng, LNST 500 tỉ đồng. Với kết quả của năm 2021, EPS của công ty sẽ về 1:1, như vậy là hoạt động của công ty trở lại bình thường", ông Tuấn thông tin thêm.

Liệu kết quả kinh doanh của Hoàng Quân năm 2019 có như kỳ vọng? Doanh nghiệp có thoát khỏi kịch bản cũ đã lặp lại nhiều năm qua?

Hiếu Quân