Trung Quốc xây dựng mạng lưới tàu dành riêng cho du khách cao tuổi để giữ bánh xe kinh tế tiếp tục lăn

Một đoàn tàu chở khách du lịch gần Bắc Kinh. (Ảnh: Getty Images).
Trung Quốc sẽ triển khai mạng lưới “tàu bạc” dành cho các du khách lớn tuổi. Đây là một phần trong kế hoạch của giới lãnh đạo nhằm giải phóng sức mua của người tiêu dùng tại một trong những nền kinh tế già hóa nhanh nhất thế giới.
Kế hoạch hành động chính thức được công bố vào ngày 11/2, nhấn mạnh sự cần thiết của những con tàu trang bị thuốc men và dịch vụ y tế cho người cao tuổi. Các quan chức Trung Quốc dự kiến đến năm 2027, mạng lưới các chuyến “tàu bạc” sẽ phủ khắp đất nước.
Theo tờ Financial Times, xu hướng già hóa dân số là thách thức lớn đối với triển vọng lâu dài của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết vào cuối năm 2022, khoảng 20% dân số nước này là người trên 60 tuổi. Dự kiến tỷ lệ đó sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới.
Khủng hoảng nhân khẩu học diễn ra đúng lúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải vật lộn với nhu cầu tiêu dùng yếu, thị trường bất động sản xuống dốc và tốc độ tăng trưởng thấp hơn thời trước COVID-19. Văn bản chính sách công bố ngày 11/2 nhận định các “con tàu bạc” dành cho du khách là bộ phận quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ.

Không chỉ các con “tàu bạc”, Trung Quốc còn có tham vọng phát triển “nền kinh tế bạc”. Bắc KInh cho biết nền kinh tế bạc ở nước này có quy mô khoảng 7.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 958 tỷ USD) trong năm 2024 và dự kiến sẽ đạt mức 30.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2035.
Dân số Trung Quốc đã giảm ba năm liên tiếp kể từ năm 2022, bất chấp nỗ lực của các quan chức nhằm khuyến khích người dân lập gia đình và xây dựng “xã hội thân thiện với việc sinh con”. Vào năm 2023, Trung Quốc để mất danh hiệu quốc gia đông dân nhất thế giới vào tay Ấn Độ.
Số cặp đôi kết hôn của Trung Quốc cũng giảm mạnh. Tuy nhiên, số ca sinh đi lên vào năm ngoái - lần đầu tiên kể từ năm 2016 - có thể là do người dân tin rằng năm con rồng (Giáp Thìn 2024) là thời điểm may mắn để sinh con. Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đạt mức 6,77 trẻ trên 1.000 dân vào năm 2024, thấp hơn hẳn tỷ lệ 11,17 trẻ trên 1.000 dân của Anh trong cùng kỳ.
Tuổi nghỉ hưu của lao động Trung Quốc cũng thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới. Năm ngoái, các nhà lãnh đạo nước này đã phải lên kế hoạch tăng dần tuổi nghỉ hưu để khắc phục nguy cơ nguồn cung lao động bị thu hẹp.
Cụ thể, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng từ 60 lên 63 đối với đàn ông và từ 55 lên 58 đối với phụ nữ trong những công việc cổ cồn trắng. Tuổi nghỉ hưu của nữ lao động cổ cồn xanh tăng từ 50 lên 55.
Hôm 11/2, đài truyền hình CCTV chiếu cảnh những hành khách lớn tuổi trên tàu nhảy múa - cảnh tượng thường thấy ở các công viên thành phố vào sáng sớm - và chơi mạt chược. Trong khung hình có có hình ảnh biểu ngữ màu đỏ cổ vũ sự ra đời của những con “tàu bạc”.
Các quan chức Trung Quốc kỳ vọng những con tàu đó sẽ giúp thúc đẩy tiêu dùng trong nước trong bối cảnh áp lực giảm phát đeo bám nền kinh tế. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Trung Quốc tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng cao nhất trong 5 tháng.