|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Số cặp đôi Trung Quốc kết hôn thấp kỷ lục, hồi kết của khủng hoảng nhân khẩu học vẫn còn xa

17:24 | 10/02/2025
Chia sẻ
Trung Quốc có 1,4 tỷ dân và ghi nhận 6,1 triệu lượt đăng ký kết hôn trong năm 2024, mức thấp nhất kể từ năm 1986.

(Ảnh minh họa: AFP/Getty Images). 

Trong năm 2024, số lượt đăng ký kết hôn ở Trung Quốc đã giảm khoảng 20% xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Điều này cho thấy bước lùi trong nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh nhằm đảo ngược cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang đe dọa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cụ thể, theo dữ liệu do Bộ Nội vụ Trung Quốc công bố hôm 7/2, số lượt đăng ký kết hôn vào năm 2024 chỉ đạt 6,1 triệu, thấp hơn đáng kể con số 7,7 triệu ghi nhận năm 2023.

Đồng thời, số liệu năm 2024 cũng đánh dấu mức thấp nhất kể từ khi Trung Quốc thu thập thông tin vào năm 1986 và bằng chưa đến một nửa mức đỉnh năm 2013.

Số người đăng ký kết hôn sụt giảm mạnh cho thấy chính phủ Trung Quốc vẫn đang gặp rất nhiều thách thức trong việc kìm hãm đà giảm của tỷ suất sinh.

Trung Quốc thường yêu cầu giấy chứng nhận kết hôn cho thủ tục đăng ký khai sinh, nhưng một số địa phương đã có động thái loại bỏ điều kiện này để cha mẹ đơn thân hoặc các cặp đôi không kết hôn được hưởng đầy đủ quyền như những người kết hôn.

Nhà phân tích Ada Li của Bloomberg Intelligence nhận định trong một báo cáo: “Ở Trung Quốc, hôn nhân không còn được ưa chuộng, đặc biệt là với những người trẻ tuổi, do chi phí cao, nền kinh tế trì trệ và quan điểm về hôn nhân truyền thống ngày càng thay đổi”.

Số liệu giảm mạnh một phần còn do người Trung Quốc coi 2024 là năm không tốt cho việc kết hôn - hay còn gọi là “năm góa phụ”. Dữ liệu của Bộ Nội vụ cũng cho thấy khoảng 2,6 triệu người đã nộp đơn xin ly hôn vào năm 2024, tăng 1,1% so với năm trước đó.

Dân số Trung Quốc liên tục giảm từ năm 2022 đến 2024, tuy số ca sinh có tăng nhẹ. Số ca sinh khởi sắc có thể là do người dân tin rằng năm con rồng (Giáp Thìn 2024) là thời điểm may mắn để sinh con.

Dẫu vậy, 2024 vẫn là năm Trung Quốc ghi nhận số ca sinh thấp thứ hai kể từ năm 1949, nhấn mạnh rủi ro lâu dài tới triển vọng kinh tế khi lực lượng lao động sụt giảm.

Theo tờ Bloomberg, số lượt đăng ký kết hôn hàng năm ở Trung Quốc đã trong xu hướng giảm hơn một thập kỷ qua. Trong bài phát biểu tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi giới chức trách đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn để định hình thái độ của giới trẻ đối với việc kết hôn, lập gia đình và sinh con cái.

Hai tháng trước đó, Trung Quốc đề xuất dự thảo luật nhằm giúp việc đăng ký kết hôn trở nên dễ dàng hơn và việc nộp đơn ly hôn trở nên khó khăn hơn.

Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc vào ngày 10/2, sự sụt giảm mạnh của số lượt đăng ký kết hôn đã trở thành chủ đề nóng. Một số bình luận hàng đầu chỉ ra sức ép tài chính liên quan tới việc kết hôn.

Một người dùng Weibo viết: “Kết hôn cần nhiều chi phí. Đột nhiên tôi cảm thấy độc thân trong năm 2025 cũng khá tốt. Tôi sẽ không phải chịu áp lực lớn đến thế và có thể tiêu tiền mình kiếm được cho bản thân”.

Giang