Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả Mỹ 'kiên quyết và hợp lí'

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Getty Images
Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẽ phản ứng "kiên quyết và hợp lí" trước những hành động của Mỹ, đồng thời kêu gọi các quốc gia chống lại "sự bắt nạt" của Mỹ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích dẫn lời ông Vương Nghị trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian: "Với việc Mỹ hành động trắng trợn và hống hách như hiện nay, Trung Quốc sẽ phản ứng kiên quyết và hợp lí".
"Đầu tiên, Trung Quốc sẽ có các biện pháp đối phó mạnh mẽ chống lại các hành vi làm suy yếu lợi ích và quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc. Trung Quốc không khơi mào rắc rối và luôn kiềm chế tối đa".
"Chịu đựng một kẻ bắt nạt sẽ không giúp bản thân được an toàn mà chỉ khiến cho kẻ bắt nạt ngày càng táo tợn và tồi tệ hơn. Mọi quốc gia nên hành động để chống cự lại bất kì hành động đơn phương hoặc bá quyền nào, bảo vệ thế giới và sự phát triển", ông Vương Nghị nói thêm.
Ông Vương Nghị nói với người đồng cấp Le Drian rằng hành động của một số phe phái chính trị tại Mỹ "đã bỏ qua ý thức cơ bản nhất về sự chừng mực" và "vi phạm ranh giới cuối cùng của chuẩn mực quốc tế".
Theo Bloomberg, quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đã xuống dốc tới mức thấp nhất kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Các yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston và lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô nhằm trả đũa lẫn nhau đã kéo thị trường chứng khoán đi xuống.
Ông Vương Nghị cũng có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab để trao đổi về vấn đề Hong Kong và công nghệ 5G.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị trong cuộc hội thoại: "Quan hệ giữa Trung Quốc và Anh hiện đang phải đối mặt với nhiều trở ngại và sự can thiệp".
Về công nghệ 5G, ông Vương Nghị nói rằng "thật đáng tiếc, dưới áp lực và sự cưỡng ép từ các quốc gia riêng lẻ, Anh đã chính trị hóa vấn đề kinh doanh và phân biệt đối xử doanh nghiệp Trung Quốc".
Cũng theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Raab nói rằng các thách thức hiện nay giữa Anh và Trung Quốc không đại diện cho toàn bộ mối quan hệ song phương. Ông Raab nói thêm rằng Anh không muốn quan hệ giữa hai nước "phải thiết lập lại" hoàn toàn từ đầu.
Căng thẳng giữa Anh và Trung Quốc đã gia tăng trong những tuần gần đây sau khi Anh cấm Huawei tham gia mạng lưới 5G của nước này và thông báo lộ trình cho phép hàng triệu người dân Hong Kong nhập tịch. Ông Trump từng tự nhận mình là nhân tố chủ chốt khiến Anh cấm Huawei.