|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc trở lại, giá dầu thô có cơ hội quay về mốc 100 USD/thùng

14:44 | 06/03/2023
Chia sẻ
Phố Wall dự đoán giá dầu Brent sẽ quay lại mốc 100 USD/thùng vào cuối năm nay nhờ màn trở lại của Trung Quốc - nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới.

Khó nguôi cơn khát dầu mỏ

Khi đại dịch COVID-19 bao trùm thế giới vào năm 2020, ông Bernard Looney, CEO của đại gia năng lượng BP, từng đưa ra một nhận định gây sửng sốt. Ông nghĩ nhu cầu dầu mỏ có thể không bao giờ quay trở lại mức đỉnh trước đại dịch. Song, gần đây, vị CEO đã thay đổi quan điểm.

Sau khi công bố các kế hoạch cắt giảm khí thải đầy tham vọng, BP, một trong những tập đoàn khai thác dầu thô lớn nhất thế giới, hiện đang rót nhiều tiền hơn vào nhiên liệu hoá thạch.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mức tiêu thụ dầu thô toàn cầu đang hướng tới mức kỷ lục trong năm nay.

Nguồn cung không thể theo kịp nhu cầu, mà còn đang bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, sự khựng lại của ngành công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ và vốn đầu tư eo hẹp vào sản lượng mới.

Nguyên nhân là Trung Quốc. Sau khi từ bỏ chính sách Zero COVID hà khắc, Trung Quốc - nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới - đang ra sức mua thêm dầu thô.

(Ảnh minh hoạ: Getty Images).

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, việc nhu cầu tăng vọt khiến nhiều tổ chức từ ông lớn Phố Wall Goldman Sachs đến gã khổng lồ thương mại Vitol Group đều dự đoán giá dầu sẽ chạm mốc 100 USD/thùng vào khoảng cuối năm nay.

Cuộc khủng hoảng sắp xảy ra cho thấy rằng ngay cả khi thế giới đón nhận các nguồn năng lượng sạch hơn, cơn khát dầu mỏ vẫn khó có thể nguôi ngoai.

Dù mang lại lợi ích to lớn cho các nhà sản xuất dầu thô cũng như nhà đầu tư, tình trạng thiếu cung lại gây khó khăn cho người tiêu dùng và làm phức tạp thêm nỗ lực kiềm chế lạm phát của các ngân hàng trung ương.

Tại Tuần lễ Năng lượng Quốc tế ở London tuần trước, ông Saad Rahim, kinh tế trưởng tại tập đoàn thương mại Trafigura Group, cho hay: “Theo tôi, có thể mọi người đang đánh giá quá thấp nhu cầu và đánh giá quá cao sản lượng của Mỹ”.

Do Trung Quốc

Nền kinh tế Trung Quốc đang hồi sinh, thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ đi lên. Tháng trước, lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thị trường nhà đất đều ghi nhận sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.

Đất nước mở cửa trở lại đồng nghĩa rằng tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc có thể sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay.

Theo ước tính trung vị của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc sẽ chạm mức cao nhất mọi thời đại là 16 triệu thùng/ngày. Năm ngoái, thước đo này đã sụt giảm đáng kể.

“Nhu cầu từ Trung Quốc rất mạnh”, ông Amin Nasser, CEO của công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới Aramco, cho hay trong một cuộc phỏng vấn tại thủ đô Riyadh của Arab Saudi hôm 1/3.

 

Nhu cầu không chỉ khởi sắc ở Trung Quốc. Theo IEA, Ấn Độ và các quốc gia khác tại châu Á - Thái Bình Dương cũng đang tiêu thụ nhiều dầu hơn khi biên giới các  nước này mở cửa trở lại.

Nhu cầu dầu thô toàn cầu dự kiến sẽ vọt lên mức kỷ lục 101,9 triệu thùng/ngày trong năm nay và có khả năng khiến thị trường rơi vào tình trạng thâm hụt nguồn cung vào nửa cuối năm.

Vận tải hàng không cũng đang phục hồi, giúp thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu máy bay. Đồng thời, mức tiêu thụ năng lượng ở Mỹ và châu Âu cũng đang tăng trở lại.

Ông Christopher Bake, thành viên ban điều hành của Vitol, cho rằng việc ngành du lịch thế giới hồi sinh cùng với màn tái xuất của Trung Quốc sẽ là một trong những “động cơ thúc đẩy nhu cầu”.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thấy nhu cầu tăng tiến trong một vài tháng tới”, vị lãnh đạo chia sẻ tại Tuần lễ Năng lượng Quốc tế mới đây.

Giá dầu quay về 100 USD/thùng

Nguồn cung đang chệch nhịp với nhu cầu. Mặc dù xuất khẩu dầu mỏ của Nga qua đường biển vẫn ổn định vào tháng trước, các chuyên gia dự đoán thị trường sẽ gián đoạn sau khi EU và G7 cấm nhập khẩu dầu thô và nhiên liệu vận chuyển bằng đường biển từ Nga.

Các chuyến hàng của Nga tại Ấn Độ đang gặp rủi ro lớn, khi nhiều ngân hàng phương Tây yêu cầu các chủ tàu phải cung cấp bằng chứng cho thấy dầu của họ tuân thủ mức trần giá 60 USD/thùng do G7 áp đặt.

Trong khi đó, OPEC không đạt được bước tiến nào về sản lượng. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Arab Saudi, Hoàng tử Adbulaziz bin Salman cho biết kế hoạch sản xuất của nhóm sẽ không thay đổi trong phần còn lại của năm 2023.

 

Các công ty năng lượng Mỹ cũng không nhúc nhích gì. Sản lượng dầu đá phiến đang tăng với tốc độ chậm hơn trước.

Theo công ty nghiên cứu Enverus, sản lượng của Mỹ đã chững lại kể từ đầu đại dịch và hiện vẫn thấp hơn khoảng 800.000 thùng/ngày so với mức kỷ lục 13,1 triệu thùng/ngày ghi nhận vào đầu năm 2020.

Hôm 1/3, CEO Mike Wirth của Chevron cho biết công suất dự phòng toàn cầu đang rất hạn chế và tăng trưởng nguồn cung đá phiến của Mỹ khó có thể bù đắp sự thiếu hụt nếu nhu cầu bật tăng vào cuối năm nay. Khi đó, OPEC sẽ là nhà sản xuất định đoạt vận mệnh thị trường.

Các nhà phân tích nhận thấy giá dầu sẽ tăng trong nửa cuối năm nay. Nhiều người dự đoán giá dầu Brent sẽ quay trở lại mức ba con số, lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái.

Ông Jeff Currie, trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hoá tại Goldman Sachs, cho rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ kéo căng công suất dự phòng toàn cầu, từ đó thúc đẩy giá dầu lên mức 100 USD/thùng vào quý IV.

“Khi Trung Quốc quay trở lại, chúng ta sẽ cạn dần công suất dự phòng. Tôi nghĩ khả năng giá dầu chứng kiến một đợt tăng mới trong 12 đến 18 tháng tới là khá cao”, ông nhấn mạnh với Bloomberg.

 

Yên Khê