|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc: Tiền đổ vào quỹ ETF vàng trong 11 ngày đầu tháng 4 bằng cả quý I

08:07 | 15/04/2025
Chia sẻ
Lượng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng của Trung Quốc trong 11 ngày đầu tháng 4 đã vượt cả quý I năm nay và nhiều hơn cả lượng tiền đổ vào các quỹ ETF vàng của Mỹ, Reuters dẫn số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho hay.

Trong 11 ngày đầu tháng 4, thông qua các quỹ ETF vàng, giới đầu tư Trung Quốc đã gom thêm 29,1 tấn vàng, cao hơn so với 23,5 tấn của cả quý I và cao hơn 27,8 tấn vàng của các quỹ ETF vàng tại Mỹ.

Theo ông John Reade, chiến lược gia thị trường cấp cao của WGC, nếu quý I dẫn dắt thị trường là dòng vốn đổ vào vàng liên quan đến các mức thuế của Mỹ và làn sóng mua vào của các quỹ ETF phương Tây, quý II năm nay có thể sẽ có diễn biến khác với nhu cầu đầu tư vàng tại Trung Quốc tăng mạnh.

Giá vàng, vốn được giới đầu tư coi là tài sản trú ẩn an toàn trước rủi ro kinh tế và địa chính trị, từ đầu năm đến nay đã tăng 22%, lập đỉnh mới ở mức 3.245 USD/ounce hôm 14/4, chủ yếu do những bất ổn liên quan đến các chính sách thuế của Mỹ.

Tính đến cuối tuần trước, mức chênh lệch giữa giá vàng tại Trung Quốc và sàn London là 1%, cao hơn đáng kể so với 0,2% của tuần trước đó. Điều này tương đương giá bán tại các đại lý chênh lệch 24-54 USD/ounce.

Theo một thương nhân, tuần trước các ngân hàng kinh doanh vàng toàn cầu đã hoạt động "sôi động một cách bất thường" tại Trung Quốc, nhập khẩu lượng vàng lớn để tận dụng mức chênh lệch cao này.

Các biện pháp áp thuế trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến đồng nhân dân tệ tuần qua xuống mức thấp nhất ghi nhận năm 2007. Đồng nội tệ của Trung Quốc đã giảm 0,6% kể từ hôm 2/4 khi Tổng thống Mỹ tuyên bố các mức thuế đối ứng.

 

'Ông lớn' BIDV lãi cao thứ hai hệ thống, kinh doanh khác lãi đột biến hơn 1.200 tỷ đồng
Sau ba tháng đầu năm, BIDV lãi trước thuế 7.413 tỷ đồng, tạm thời lọt Top2 lợi nhuận, đứng sau MB. Trong quý I, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng đột biến từ hoạt động kinh doanh khác.