|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc tái áp dụng lệnh tạm dừng nhập khẩu thuỷ sản Nhật Bản?

12:06 | 20/11/2025
Chia sẻ
Theo nguồn tin của Kyodo News, Trung Quốc đã tái áp dụng lệnh tạm ngừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ngày 19/11, Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara phủ nhận việc Nhật Bản nhận được thông báo như vậy từ Trung Quốc.

Theo nguồn tin của Hãng thông tấn Kyodo News, Trung Quốc đã tái áp dụng lệnh tạm ngừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản vốn vừa được dỡ bỏ gần đây,đồng thời nhấn mạnh rằng việc giám sát nước thải đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima là cần thiết. 

Hồi đầu tháng 11, nước này vừa nối lại việc thu mua thủy sản Nhật Bản sau khi dỡ bỏ lệnh cấm toàn diện được áp đặt từ tháng 8/2023, thời điểm Tokyo bắt đầu xả nước thải.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ngày 19/11, Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara phủ nhận việc Nhật Bản nhận được thông báo như vậy từ Trung Quốc, đồng thời cho biết chính phủ sẽ tiếp tục kêu gọi Bắc Kinh triển khai các biện pháp để đảm bảo “xuất khẩu hải sản Nhật Bản được thông suốt”.

Cũng trong những ngày gần đây, Nhật Bản và Trung Quốc đã xuất hiện những căng thẳng sau phát biểu ngày 7/11 của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại quốc hội về vấn đề Đài Loan.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói trong buổi họp báo rằng Nhật Bản vẫn chưa cung cấp “tài liệu kỹ thuật” để chứng minh chất lượng và độ an toàn của hải sản Nhật Bản — những yếu tố “tiên quyết” để sản phẩm được vào thị trường Trung Quốc.

Đề cập đến căng thẳng gần đây của hai nước, bà Mao Ning nói: “Trong bối cảnh hiện nay, ngay cả khi hải sản Nhật Bản được xuất sang Trung Quốc, cũng sẽ không có thị trường tiêu thụ”.

Một số quản lý nhà hàng Nhật tại Thượng Hải bày tỏ thất vọng trước việc đình chỉ nhập hải sản Nhật Bản.

Ông Ryo Katsuyama, người điều hành một quán ăn chuyên ẩm thực vùng Kyushu, cho biết: “Tôi khá thất vọng vì đã kỳ vọng cá ngừ nuôi tại tỉnh Nagasaki sẽ được nhập khẩu”. Một số khách Trung Quốc không thích hải sản từ Tây Ban Nha mà nhà hàng phải dùng thay thế cho cá Nhật.

Takashi Ito, quản lý một nhà hàng Nhật khác, cho biết số khách Trung Quốc đã giảm tới 10% trong vài ngày gần đây vì căng thẳng ngoại giao. “Chúng tôi có vai trò lan tỏa văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Tôi hy vọng các chính trị gia Nhật suy nghĩ không chỉ về việc bảo vệ đất nước mà còn về công dân Nhật đang sống ở Trung Quốc.”, vị này chia sẻ

Trung Quốc áp lệnh cấm hải sản để thể hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với việc xả nước từ nhà máy Fukushima Daiichi, nhưng hai nước đã đồng ý từng bước nối lại nhập khẩu vào tháng 6.

Sau khi Trung Quốc nối lại nhập khẩu hải sản Nhật Bản từ đầu tháng 11 sau khi dỡ bỏ lệnh cấm toàn diện, một lệnh cấm khác vẫn có hiệu lực đối với thủy sản và một số sản phẩm khác từ 10 trong tổng số 47 tỉnh của Nhật Bản — bao gồm Fukushima, Miyagi và Tokyo — vốn được áp đặt sau trận động đất và sóng thần tháng 3/2011 gây thảm họa hạt nhân.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

H.Mĩ

Xuất khẩu dầu thô Mỹ tiếp tục lập kỷ lục vì châu Á, châu Âu 'gom hàng'
Ước tính từ các dữ liệu theo dõi tàu biển hôm thứ Hai cho thấy, xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã tăng vọt lên mức kỷ lục 5,6 triệu thùng/ngày trong tháng 5. Nguyên nhân do cuộc khủng hoảng tại Trung Đông làm gia tăng nhu cầu mua dầu từ các nhà máy lọc dầu châu Á và châu Âu, theo Reuters.