|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc phát triển song song trong năng lượng tái tạo và nhiên liệu hóa thạch

15:42 | 20/11/2021
Chia sẻ
Theo số liệu mới đây, trong giai đoạn từ tháng 1-10/2021, công suất lắp đặt năng lượng sạch của nước này đã tăng nhanh chóng, trong khi sản lượng dầu thô và khí tự nhiên trong cùng kỳ cũng tăng đều.
Trung Quốc phát triển song song trong năng lượng tái tạo và nhiên liệu hóa thạch - Ảnh 1.

10 tháng năm 2021, công suất điện gió tại Trung Quốc tăng mạnh 30,4% lên 300 triệu kilowatt, trong khi công suất điện Mặt Trời tăng 23,7% lên 280 triệu kilowatts. (Ảnh: TTXVN).

Số liệu từ Cơ quan quản lý năng lượng quốc gia Trung Quốc cho thấy tính đến cuối tháng 10, tổng công suất điện lắp đặt của Trung Quốc tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020 lên khoảng 2,3 tỷ kilowatt.

Trong đó, công suất điện gió tăng mạnh 30,4% lên 300 triệu kilowatt, trong khi công suất điện Mặt Trời tăng 23,7% lên 280 triệu kilowatts.

Trung Quốc đang thúc đẩy việc phát triển năng lượng tái tạo trong quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế carbon thấp. Nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang nỗ lực đạt được trạng thái trung hòa carbon vào năm 2060.

Trong khi đó, theo Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), cũng trong giai đoạn từ tháng 1-10/2021, sản lượng dầu thô của nước này đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 166,19 triệu tấn. Tuy nhiên, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm 7,2% xuống 425,06 triệu tấn.

Chỉ riêng trong tháng Mười, sản lượng dầu thô của Trung Quốc đã tăng 3% lên 16,83 triệu tấn, trong khi lượng dầu thô nhập khẩu giảm 11,2% xuống 37,8 triệu tấn.

Bên cạnh đó, sản lượng khí tự nhiên của Trung Quốc cũng tăng đều trong giai đoạn từ tháng 1-10 năm nay, với mức tăng 9,4% lên 168,4 tỷ m3. Đà tăng cũng được ghi nhận trong lượng khí tự nhiên nhập khẩu của nước này, với mức tăng 22,3% trong cùng kỳ lên 99,07 triệu tấn.

Riêng trong tháng trước, sản lượng khí tự nhiên của Trung Quốc đạt 16,5 tỷ m3, tăng 0,5% so với tháng 10/2020. Ngoài ra, lượng khí tự nhiên nhập khẩu cũng tăng nhanh 24,5%, cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với tháng Chín.

Khánh Ly