|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc mua 31.400 tấn thịt heo Mỹ, một tuần sau khi hủy đơn hàng hơn 3.000 tấn

07:15 | 26/05/2019
Chia sẻ
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) báo cáo doanh số xuất khẩu thịt heo trong tuần kết thúc vào ngày 16/5 đạt 46.300 tấn, đánh dấu mức lớn nhất trong 6 tuần.

Cụ thể, doanh số gồm 5.700 tấn xuất sang Mexico và 31.400 tấn sang Trung Quốc, chỉ một tuần sau khi quốc gia châu Á hủy đơn hàng 3.200 tấn, theo dữ liệu từ USDA.

"Tuần trước, chúng tôi đã có đơn hàng lớn từ Trung Quốc bị hủy và tuần này đã có một hợp đồng mua hàng, vì vậy chúng tôi không có một hồ sơ mua hàng nhất quán nào. Một tuần không thay đổi điều đó", ông nói.

Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu thịt heo trong năm nay khi đàn heo trong nước của họ đã bị tàn phá bởi dịch tả heo châu Phi

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu thịt heo của Mỹ đã không tận dụng triệt để nhu cầu tăng cao do thuế nhập khẩu Trung Quốc áp lên hàng hóa Mỹ, theo Reuters.

Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc đã tăng 24% trong tháng 4, dữ liệu hải quan chính thức cho hay.

Lyly Cao

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.