|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc khuyến nghị dân tích trữ đồ trước mùa đông khiến dân mạng xôn xao

17:06 | 02/11/2021
Chia sẻ
Văn bản từ chính phủ Trung Quốc thúc giục các chính quyền địa phương đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm trong mùa đông và khuyến khích người dân tích trữ nhu yếu phẩm đã làm nổ ra những cuộc thảo luận đầy lo ngại trên mạng.
Trung Quốc khuyến nghị dân tích trữ đồ trước mùa đông khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 1.

Một khu chợ ở Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg).

Theo văn bản đăng tải ngày 1/11, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi các nhà chức trách địa phương bình ổn giá cả và đảm bảo nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày trong mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau, bao gồm cả rau quả. Các hộ gia đình cũng được khuyến khích tích trữ một lượng nhất định nhu yếu phẩm hàng ngày để chuẩn bị cho mùa đông hoặc các trường hợp khẩn cấp.

Trước đó hồi tháng 9, Trung Quốc cũng ra thông báo tương tự yêu cầu chính quyền địa phương đảm bảo thực phẩm và ổn định giá cả cho kỳ nghỉ lễ đầu tháng 10, Bloomberg cho biết.

Nhưng thời điểm của lời kêu gọi mới làm dấy lên suy đoán về mối liên hệ với đợt bùng phát COVID-19 ngày càng lan rộng. Trung Quốc đã phải phát các lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại mới sau khi số ca nhiễm lan ra hơn một nửa các tỉnh thành.

Chủ đề "Bộ Thương mại khuyến khích hộ gia đình tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày khi cần thiết" đã có hơn 17 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo và hơn 5.000 người để lại bình luận. Khá nhiều bình luận đồn đoán rằng yêu cầu trữ thực phẩm có liên quan tới kế hoạch tấn công đảo Đài Loan.

Cũng có lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng tới việc reo trồng và vận chuyển rau củ. Giá bán buôn rau đã tăng vọt trong những tuần gần đây. Một số loại rau giờ còn đắt hơn cả thịt sau khi mưa lớn trút xuống các vùng sản xuất chủ lực ở phía bắc và làm ngập tỉnh Sơn Đông.

Trung Quốc khuyến nghị dân tích trữ đồ trước mùa đông khiến dân mạng xôn xao - Ảnh 2.

Để đáp lại dư luận trên mạng, tờ Thời báo Kinh tế (Economic Daily) của nhà nước Trung Quốc đã đăng bài viết rằng mọi người không nên suy nghĩ quá nhiều hoặc lo lắng về thông báo của Bộ Thương mại. Bài viết giải thích rằng lời kêu gọi tích trữ thực phẩm nhằm giúp mọi người chuẩn bị nếu họ phải cách ly tại nhà vì COVID-19.

Trung Quốc sắp bước vào đợt rét đột ngột trong tuần này, với nhiệt độ tại một số khu vực được dự báo là sẽ giảm tới 15 độ C. Giá rau thường tăng khi nhiệt độ giảm vào mùa đông và nguồn cung không thể bắt kịp với nhu cầu tăng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Văn bản hôm 1/11 yêu cầu các sở thương mại địa phương tăng cường phối hợp để cải thiện chuỗi cung ứng rau quả địa phương và liên tỉnh, đồng thời tăng cường giám sát giá các mặt hàng chủ lực như rau và thịt.

Các nhà phân phối nông sản lớn được khuyến khích ký hợp đồng dài hạn với nhà sản xuất. Trong khi đó, các tỉnh ở cả miền nam và miền bắc Trung Quốc được yêu cầu cải thiện hệ thống dự trữ rau, đồng thời giải phóng thịt và rau từ nguồn dự trữ kịp thời để bổ sung nguồn cung.

Lời kêu gọi tích trữ thực phẩm của Bộ Thương mại được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi một cơ quan khác của chính phủ yêu cầu các công ty không tích trữ thực phẩm.

Giang