|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc hối thúc Mỹ gỡ bỏ toàn thuế quan bổ sung đối với hàng hóa nước này

21:30 | 05/09/2024
Chia sẻ
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết động thái tăng thuế bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc "sẽ chỉ làm trầm trọng thêm sai lầm" và hối thúc Mỹ ngay lập tức xóa bỏ mọi mức thuế bổ sung.

Cảng hàng hóa Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/9, Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố hối thúc Mỹ ngay lập tức xóa bỏ mọi mức thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, bà He Yongqian đưa ra tuyên bố trên khi trả lời câu hỏi của giới truyền thông về việc Mỹ gần đây lại trì hoãn thông báo về các quyết định tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc theo điều 301 Đạo luật thương mại của Mỹ.

Tháng 9/2020, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã phán quyết chính thức tuyên bố Mỹ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế khi đơn phương áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc hồi năm 2018, làm bùng nổ cuộc chiến tranh thương mại giữa hai quốc gia này.

Người phát ngôn He Yongqian cho biết động thái tăng thuế bổ sung của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc "sẽ chỉ làm trầm trọng thêm sai lầm."

Ngày 14/5, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo tăng mạnh thuế đối với một loạt hàng hóa Trung Quốc có giá trị nhập khẩu hằng năm vào Mỹ đạt 18 tỷ USD.

Đợt tăng thuế mới của ông Biden bổ sung cho chương trình tăng thuế đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra vào năm 2018 và 2019.

Chương trình này - gồm các loại thuế cao áp đặt với hàng hóa Trung Quốc cùng nhiều đối tác thương mại khác của Mỹ, đến nay vẫn có hiệu lực.

Các mức thuế Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc được đưa ra theo điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, vốn cho phép Tổng thống Mỹ áp đặt thuế và những hạn chế nhập khẩu khác bất kỳ khi nào nước ngoài có hành vi thương mại không công bằng, gây ảnh hưởng tới thương mại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng các thuế nhập khẩu là cần thiết để chống lại tình trạng Trung Quốc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và áp dụng chính sách buộc chuyển giao công nghệ.

Tuy nhiên, điều 301 gần như không còn phổ biến trong thập niên 1990 sau khi Mỹ đồng ý theo quá trình giải quyết tranh chấp của WTO trước khi có bất kỳ hành động đáp trả về thương mại.

Lan Phương

Chật vật tăng vốn ngành chứng khoán
Tăng vốn là một trong những điều kiện giúp các công ty chứng khoán (CTCK) có thể phục vụ được số lượng lớn nhà đầu tư, đáp ứng quy mô giao dịch ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, không phải phương án nào cũng diễn ra suôn sẻ. Một số trường hợp không chào bán đủ khối lượng dự tính, hoặc bị trì hoãn, thậm chí hủy bỏ phương án.