|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc dự kiến bỏ hạn ngạch nhập khẩu đậu nành, dầu hạt cải và dầu cọ

11:06 | 07/08/2019
Chia sẻ
Hôm 7/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết quốc gia châu Á đang lên kế hoạch loại bỏ đậu nành, dầu hạt cải và dầu cọ khỏi cơ chế quản lí hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

Thông tin được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 6/8 cho biết các công ty trong nước đã ngừng thu mua sản phẩm nông sản Mỹ, đáp trả lại quyết định áp thuế quan lên 300 tỉ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước. 

Quyết định áp thuế mới làm leo thang cuộc tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Các mặt hàng được bỏ khỏi danh sách quản lí hạn ngạch thuế quan được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc. 

Điều này cũng đồng nghĩa với việc những mặt hàng này sẽ không nằm trong đối tượng bị hạn chế như những sản phẩm khác như lúa mì, ngô và gạo.

Dự thảo sẽ được công bố để nhận ý kiến từ người dân cho tới ngày 22/8, theo Reuters.


Lyly Cao