Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Hong Kong đang giúp giới tỷ phú Trung Quốc kiếm lại số tiền khổng lồ đã mất trong hai phiên giao dịch đầu tuần.
Việc nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong chuyển dịch cơ sở sang Việt Nam đã tạo ra một cuộc chiến giành nhân tài, ở đó những người biết tiếng Trung Quốc sẽ nắm lợi thế.
Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư lớn thứ 4 của Việt Nam trong 5 tháng qua với số vốn đầu tư đạt 1 tỷ USD, trong đó số lượt góp vốn mua cổ phần chiếm rất lớn. Số liệu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư - KH&ĐT) vừa công bố gần đây là minh chứng cho điều này.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, CPI tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,25%. Ngoài ra, hàng ăn và dịch vụ ăn uống và giao thông cũng là những nhóm tăng mạnh.