|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy việc làm

07:03 | 28/08/2021
Chia sẻ
Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố kế hoạch thúc đẩy việc làm trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025).
Trung Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy việc làm - Ảnh 1.

Công nhân Trung Quốc xếp hàng chuẩn bị xuất khẩu. (Ảnh: China Daily).

Theo kế hoạch trên, với mục tiêu chính là đạt được việc làm đầy đủ hơn và tạo công việc có chất lượng tốt hơn, Trung Quốc cần nỗ lực thực hiện chính sách ưu tiên việc làm, cải thiện hệ thống chính sách, tăng cường dịch vụ đào tạo và thực hiện các bước đi vững chắc để thúc đẩy thịnh vượng chung cho tất cả mọi người.

Cũng theo kế hoạch trên, đến năm 2025, tình hình việc làm của Trung Quốc nhìn chung sẽ ổn định, chất lượng việc làm được cải thiện, các vấn đề cơ cấu được giải quyết hiệu quả, tạo ra nhiều việc làm hơn nhờ khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp và khả năng đối phó với rủi ro được nâng cao đáng kể.

Bên cạnh đó, kế hoạch trên đề ra các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm không ngừng tăng cường khả năng sử dụng lao động, thúc đẩy phát triển thị trường nhân lực, cải thiện hệ thống dịch vụ việc làm công, nâng cao thu nhập của người dân và bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của họ.

Vân Anh (Theo THX)

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).