|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc bơm 54 tỷ USD vào 8 ngân hàng và công ty bảo hiểm, chuyện gì đang diễn ra?

14:15 | 07/09/2026
Chia sẻ
Trung Quốc muốn củng cố năng lực hoạt động của các ngân hàng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tiền giấy Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).

Trung Quốc đang có kế hoạch bơm hàng chục tỷ USD vào 8 ngân hàng và công ty bảo hiểm nhà nước nhằm củng cố hệ thống tài chính và hỗ trợ nền kinh tế. Gói biện pháp này có tổng trị giá 360 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 53,6 tỷ USD) và chủ yếu sẽ do Bộ Tài chính Trung Quốc cung cấp. 

Động thái trên sẽ giúp tăng cường năng lực tài chính cho 3 ngân hàng lớn và 5 công ty bảo hiểm, trong đó có Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Công ty Bảo hiểm Tín dụng và Xuất khẩu Trung Quốc. Theo Xinhua, nguồn vốn mới sẽ giúp các tổ chức tài chính cải thiện năng lực hoạt động, khả năng chống chịu rủi ro và năng lực phục vụ nền kinh tế thực.

Động thái trên là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm củng cố nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép, từ căng thẳng thương mại với phương Tây và tác động từ cuộc chiến ở Iran đến tình trạng già hóa dân số.

Nhìn chung, các ngân hàng Trung Quốc đang đối mặt với sức ép đang gia tăng giữa môi trường lãi suất thấp và tăng trưởng tín dụng suy yếu. Theo dữ liệu của ngân hàng trung ương Trung Quốc, dư nợ cho vay bằng nhân dân tệ trong tháng 7 chỉ tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình từ lâu coi ổn định tài chính là yếu tố then chốt đối với an ninh quốc gia.

Với kế hoạch bơm vốn mới, Bắc Kinh kỳ vọng củng cố sức mạnh của hệ thống tài chính và duy trì hoạt động cho vay, qua đó hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng đang chậm lại.

GDP Trung Quốc tăng 4,3% trong quý II, thấp hơn mục tiêu của Bắc Kinh và giảm so với mức tăng 5% trong quý I. Bắc Kinh hiện đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2026 trong khoảng 4,5-5%, vốn đã là mức thấp nhất kể từ năm 1991. Một số nhà phân tích cho rằng việc đặt mục tiêu ở mức này cũng tạo dư địa để Bắc Kinh thừa nhận những điểm yếu mang tính cơ cấu của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Larry Hu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Macquarie, nhận định việc bơm vốn cho các tổ chức tài chính nhiều khả năng chỉ có “tác động rất hạn chế trong ngắn hạn”, bởi nguồn vốn này không trực tiếp chảy vào nền kinh tế thực.

“Hiện tại, rào cản chính đối với hoạt động cho vay của các ngân hàng không phải là thiếu hụt vốn, mà là thiếu hụt nhu cầu tín dụng”, ông nói thêm. 

Về các biện pháp kích thích kinh tế nói chung, ông Hu dự kiến các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc sẽ chỉ “làm vừa đủ” để giúp nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng.

“Trung Quốc chỉ cần các biện pháp bổ sung ở mức vừa phải để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP, không cần đến một gói kích thích quy mô lớn”, ông đánh giá.

Giang (Theo BBC, Nikkei Asia)

Điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng: Làng nào sẽ bị di dời, người dân được tái định cư, bồi thường ra sao?
Hà Nội đang lấy ý kiến người dân trong 20 ngày kể từ ngày 7/9 về phương án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 40 km, thuộc địa giới 16 xã, phường, với tổng diện tích khoảng 11.418 ha.