Trung Quốc bơm 210 tỉ NDT vào thị trường

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. (Nguồn: Wall Street Journal).
PBoC đã bơm 480 tỷ NDT vào thị trường thông qua hoạt động repo đảo ngược từ ngày 14- 18/9 và rút 620 tỷ NDT khỏi thị trường, khi các hợp đồng repo đảo ngược đáo hạn.
Repo đảo ngược là một quá trình trong đó ngân hàng trung ương mua chứng khoán từ các ngân hàng thương mại thông qua đấu thầu, với thỏa thuận bán lại chúng trong tương lai.
Cùng thời gian này, tổng cộng 600 tỷ NDT đã được bơm vào thị trường thông qua các khoản vay trung hạn (MLF) trong khi 200 tỷ NDT giá trị các khoản vay trung hạn cũng đã đáo hạn.
Công cụ MLF được Trung Quốc triển khai vào năm 2014 để giúp các ngân hàng thương mại và duy trì chính sách thanh khoản bằng cách cho phép họ vay từ ngân hàng trung ương bằng cách sử dụng chứng khoán làm tài sản thế chấp.
Trong khi đó, 50 tỷ NDT tiền gửi có kỳ hạn của các ngân hàng thương mại để quản lý tiền mặt của kho bạc nhà nước đã đáo hạn vào cuối tuần trước.
Trung Quốc đã tuyên bố sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng theo cách linh hoạt và phù hợp hơn. Trong báo cáo chính sách tiền tệ quý II, PBoC cho biết họ sẽ thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt hơn và có mục tiêu đạt được sự cân bằng dài hạn giữa ổn định tăng trưởng và ngăn ngừa rủi ro.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP