|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Trung Quốc: Các công ty quản lí tài sản không phép vẫn là một mối đe dọa

20:00 | 22/08/2020
Chia sẻ
Phó Thống đốc NHTW Trung Quốc cho biết một tỉ lệ lớn trong số 5.000 công ty quản lí tài sản bên thứ ba ở Trung Quốc không có giấy phép bán bảo hiểm hoặc phát hành chứng chỉ quĩ ra công chúng.
Trung Quốc: Các công ty quản lí tài sản không phép vẫn là một mối đe dọa - Ảnh 1.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC). (Nguồn: Reuters).

Một số công ty quản lí tài sản không có giấy phép vẫn đang hoạt động ở Trung Quốc, gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định tài chính", CNBC dẫn lời của một quan chức hàng đầu của ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết hôm thứ Bảy (21/8)

Ông Fan Yifei, Phó thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, nói trên một diễn đàn rằng một tỉ lệ khá lớn trong số 5.000 công ty quản lí tài sản bên thứ ba ở Trung Quốc không có giấy phép bán bảo hiểm hoặc phát hành chứng chỉ quĩ ra công chúng.

Vào tháng 4/2018, Trung Quốc đã ban hành các qui tắc chi tiết về quản lí tài sản để ngăn chặn hoạt động cho vay ẩn rủi ro và đòn bẩy tài chính quá mức thông qua các sản phẩm quản lí tài sản của các ngân hàng.

Ngân hàng trung ương tháng trước đã gia hạn thời gian để bắt đầu thực hiện các qui tắc này thêm một năm đến cuối năm 2021. Tuy nhiên, ông Fan cho biết các tiêu chuẩn vẫn không thay đổi mặc dù đã được mở rộng.

Trúc Minh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.