|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lợi nhuận 5 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19

21:35 | 02/09/2020
Chia sẻ
Lợi nhuận nửa đầu năm của 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Trung Quốc sụt giảm lần đầu tiên kể từ năm 2009, do phải tăng cường trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu gây ra bởi dịch COVID-19.
Lợi nhuận 5 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: CNBC)

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, lợi nhuận nửa đầu năm của 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Trung Quốc đã sụt giảm lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009.

Sự sụt giảm lợi nhuận do việc tăng cường trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu, diễn ra trong bối cảnh tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc đã tăng trưởng trở lại 3,2% trong quí II, từ mức âm 6,8% vào quí I/2020.

Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) cho biết lợi nhuận ròng nửa đầu năm chỉ đạt 137,63 tỉ nhân dân tệ, giảm 10,7% so với mức 154,19 tỉ nhân dân tệ của cùng kì 2019. Trong khi, trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản cho vay tăng 49%, lên 111,38 tỉ nhân dân tệ. Đồng thời, tỉ lệ nợ xấu của CCB cũng tăng từ 1,42% vào cuối năm trước, lên mức 1,49%.

"Virus Corona là con thiên nga đen lớn nhất [ngành ngân hàng từng chứng kiến]," Jin Yanmin, Giám đốc quản lí rủi ro của CCB, cho biết tại cuộc họp báo kết quả kinh doanh diễn ra vào ngày 31/8.

"Trong tương lai [nhiều] các khoản nợ xấu sẽ được hạch toán khi chính phủ và ngân hàng trung ương kết thúc các biện pháp kích thích kinh tế", ông Jin Yanmin nói thêm.

Lợi nhuận ròng nửa đầu năm của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) cũng giảm 10,4% xuống 108,83 tỉ nhân dân tệ. Trong đó, dự phòng rủi ro cho vay của ngân hàng đã tăng 35%, lên mức 99,12 tỉ nhân dân tệ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch ABC, Zhang Qingsong đã dập tắt mọi kì vọng về sự phục hồi nhanh chóng của lợi nhuận khi cho biết kế hoạch trích lập dự phòng rủi ro nghiêm ngặt đối với các khoản vay vào nửa cuối năm. 

"Trong bối cảnh môi trường bên ngoài diễn biến phức tạp, cùng với các biện pháp phòng chống tác động từ đại dịch, lợi nhuận ròng của chúng tôi sẽ không thể tránh khỏi bị áp lực", Chủ tịch Zhang Qingsong cho biết.

Ngân hàng Giao thông Trung Quốc báo cáo lợi nhuận ròng trong hai quí đầu năm giảm 14,6%, xuống 36,51 tỉ nhân dân tệ. Đồng thời, tỉ lệ nợ xấu của nhà băng này đã tăng từ 1,47% vào cuối tháng 12/2019 lên mức 1,68%.

Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), nhà băng lớn nhất thế giới về giá trị tài sản, cũng chỉ kiếm được 148,8 tỉ nhân dân tệ trong nửa đầu năm, giảm 11,4% so với cùng kì năm ngoái. Tỉ lệ nợ xấu của ICBC tăng lên 1,5% vào cuối tháng 6, so với mức 1,43% của cuối quí I.

Trong khi Bank of China cho biết lợi nhuận ròng của họ đã giảm 11,5% xuống 100,9 tỉ nhân dân tệ trong 6 tháng đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu không thay đổi so với cuối tháng 3 nhưng tăng thêm 0,05 điểm phần trăm so với cuối năm 2019.

Lợi nhuận 5 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Lợi nhuận của 5 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc sụt giảm do tác động của dịch COVID-19. (Nguồn: CNBC)

Theo số liệu của Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, lợi nhuận nửa đầu năm của các ngân hàng nước này giảm khoảng 9,4% so với cùng kì xuống còn khoảng 1.000 tỉ nhân dân tệ. Tính đến cuối tháng 6, tỉ lệ nợ xấu bình quân của các ngân hàng thương mại ở mức 1,94%, cao nhất kể từ năm 2009.

Chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng hi sinh khoản lợi nhuận lên tới 1,5 nghìn tỉ nhân dân tệ trong năm nay để tài trợ cho các khoản vay giá rẻ, cắt giảm phí, giãn nợ và cấp thêm các khoản vay không có bảo đảm nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ tồn tại trong thời kì suy thoái do dịch COVID-19 gây ra.

Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận của các ngân hàng Trung Quốc sẽ tiếp tục chịu áp lực vì nhiều nguyên nhân, từ tâm lí người tiêu dùng yếu cho đến căng thẳng địa chính trị. Thị trường chứng khoán Hong Kong và Trung Quốc đại lục đã sụt giảm vào thứ Hai (31/8) trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh doanh của các ngân hàng.

Quốc Thụy