|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trong chưa đến ba năm, ván cược của Warren Buffett tại Nhật Bản tăng gần ba lần giá trị lên 17 tỷ USD

10:33 | 17/06/2023
Chia sẻ
Khoản đặt cược bất ngờ của Warren Bufett vào 5 công ty Nhật Bản đã tăng gần gấp ba lần lên 17 tỷ USD trong vòng chưa đầy ba năm.

Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Berkshire Hathaway. (Ảnh: Reuters).

Hồi tháng 8/2020, Warren Buffett đã gây bất ngờ cho nhà đầu tư khi tiết lộ tập đoàn Berkshire Hathaway, vốn chủ yếu đầu tư tại thị trường Mỹ, đang nắm giữ 5% cổ phần trong 5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản gồm Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire vào tháng 5 năm nay, Buffett cho biết tập đoàn đã nâng tỷ lệ sở hữu tại từng công ty lên 7,4% và có kế hoạch tăng con số này lên 9%.

Cổ phiếu của 5 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản, tên thường gọi là các sogo shosha, đã tăng trung bình 181% kể từ khi Buffett lần đầu công khai vị thế.

Kết quả là, giá trị số cổ phần mà Berkshire nắm giữ đã tăng vọt từ 6 tỷ USD lên khoảng 17 tỷ USD, tức là tăng gần ba lần, theo ghi nhận của Markets Insider.

Ván cược vào 5 công thương mại Nhật Bản hiện là một trong những khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của Berkshire.

Tính đến cuối năm 2021, chỉ có 9 trong số 15 cổ phiếu hàng đầu mà Berkshire nắm giữ có giá trị hơn 4 tỷ USD và ở thời điểm hiện tại, ba trong số các khoản đầu tư vào 5 sogo shosha được định giá cao hơn con số đó.

 

Nhà đầu tư huyền thoại đã chia sẻ lý do tại sao ông thâm nhập thị trường Nhật Bản trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire hồi tháng 5.

Buffett cho biết các công ty thương mại nói trên “đều rẻ một cách đáng kinh ngạc”, có chỗ đứng trong các ngành nghề quen thuộc, tập trung vào dài hạn và đủ lớn để tạo tác động đáng kể đến thu nhập của Berkshire.

Chính phủ Nhật Bản cũng đang kêu gọi các công ty niêm yết của nước này tạo ra nhiều lợi nhuận cho cổ đông hơn. Động thái này có thể sẽ giúp Nhật Bản thu hút thêm những nhà đầu tư như Buffett.

Ông Andrew McCagg, nhà quản lý danh mục đầu tư của Nomura Asset Management tại Anh, cho biết việc doanh nghiệp Nhật Bản cố gắng cải thiện lợi nhuận cho cổ đông có thể là “yếu tố có vai trò quan trọng, thuyết phục Buffett mua cổ phiếu của các sogo shosha”.

Trên thực tế, không phải chỉ mình Warren Buffett đặt cược vào xứ sở hoa anh đào.

Hồi tháng 3, Citadel, quỹ phòng hộ do tỷ phú đầu tư Ken Griffin dẫn dắt, đã quyết định mở lại văn phòng ở Tokyo. Citadel từng đóng cửa văn phòng sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Một tháng sau, Steve Cohen, một nhà đầu tư tỷ phú khác, cho biết quỹ phòng hộ của ông là Point72 Asset Management sẽ mở rộng đội ngũ nhân viên tại Nhật Bản trong năm nay.

Ngoài ra, CEO Stephen Schwarzman của Blackstone đã đến thăm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 30/3. Cùng ngày, đối thủ lâu năm của ông là Henry Kravis của quỹ KKR đang có mặt tại Nhật Bản để gặp gỡ các giám đốc tại Hitachi.

Một loạt tên tuổi lừng lẫy của Phố Wall tìm đến Nhật Bản cho thấy ngày càng nhiều người quan tâm tới thị trường tài chính này. 

Khả Nhân