|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Triều Tiên sẽ rải hàng triệu truyền đơn và rác qua biên giới Hàn Quốc

20:55 | 22/06/2020
Chia sẻ
Các cửa hàng in ấn của Triều Tiên đang làm việc ngày đêm để hồi sinh chiến thuật từng rất phổ biến trong thời chiến tranh: Rải hàng triệu truyền đơn trên khắp biên giới chung cũng như thả bóng bay mang truyền đơn vào Hàn Quốc.

Hãng thông tấn KCNA đưa tin Bình Nhưỡng vừa công bố động thái trả đũa hôm 22/6, sau khi các cá nhân từng đào tẩu khỏi nước này rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng xuống lãnh thổ Triều Tiên trong nhiều tháng qua.

Cam kết đáp trả của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang tạo ra một mối đe dọa khác đối với quan hệ hòa hoãn khá mong manh giữa hai miền bán đảo Triều Tiên, New York Times nhận định.

Triều Tiên tiết lộ họ đang chuẩn bị khoảng 3.000 quả bóng bay để mang tờ rơi qua biên giới Hàn Quốc, cùng với tàn thuốc và một số loại rác khác. Các cá nhân đào tẩu khỏi Triều Tiên đã liên tục gây rối bất chấp sự phản đối từ Bình Nhưỡng và vi phạm các thỏa thuận liên Triều.

"Kế hoạch rải truyền đơn lớn nhất từ trước đến nay đối với kẻ thù đã gần như hoàn tất", KCNA đưa tin. Đồng thời, hãng thông tấn Triều Tiên còn cho biết thêm rằng hàng loạt nhà xuất bản và xưởng in ấn ở Bình Nhưỡng đã in 12 triệu tờ rơi và người dân ở các tỉnh sẵn sàng in thêm hàng triệu tờ khác.

Triều Tiên tuyên bố sẽ rải hàng triệu truyền đơn và rác qua biên giới Hàn Quốc - Ảnh 1.

Người dân Triều Tiên gấp rút chuẩn bị truyền đơn rải qua biên giới Hàn Quốc. (Ảnh: KCNA/Getty Images)

"Thời khắc thực hiện biện pháp trả đũa đang đến gần", KCNA thông tin. "Hàn Quốc sẽ phải chịu trừng phạt vì sai lầm của họ".

Bình Nhưỡng ngày càng thể hiện thái độ thất vọng với Hàn Quốc và Mỹ, đặc biệt từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai hồi tháng 2 năm ngoái ở Việt Nam.

Hồi tháng 6, Bình Nhưỡng đã tịch thu rất nhiều truyền đơn gây rối từ các nhà hoạt động ở Hàn Quốc, sau đó cắt đứt mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc và cho nổ tung một văn phòng liên lạc chung với Seoul tại thành phố Kaesong, biên giới Triều Tiên.

Theo New York Times, truyền đơn là một công cụ chiến tranh đánh vào yếu tố tâm lí phổ biến mà hai miền Triều Tiên sử dụng trong chiến tranh giai đoạn 1950 - 1953.

Hai bên đã đồng ý dừng tuyên truyền xuyên biên giới như thế, bao gồm cả việc phát loa dọc biên giới, nhiều lần kể từ những năm 1970. Ngoài ra, Triều Tiên và Hàn Quốc còn từng cố gắng giảm bớt đụng độ sau một hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt hồi năm 2000. Tại sự kiện này, Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí thúc đẩy hòa giải quan hệ song phương.

Hai miền Triều Tiên một lần nữa đạt thỏa thuận tương tự khi ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp mặt năm 2018.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động chống Triều Tiên ở Hàn Quốc đã nối lại kế hoạch thả bóng bay tuyên truyền vào Bình Nhưỡng trong vài năm gần đây, khi quan hệ liên Triều trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là khi liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Bóng bay mang theo USD, radio bóng bán dẫn, ổ đĩa máy tính chứa các vở diễn opera xà phòng (soap opera) và truyền đơn mô tả ông Kim Jong-un với từ ngữ và hình ảnh không phù hợp.

Trong tháng 6, Hàn Quốc tuyên bố họ sẽ sử dụng lực lượng cảnh sát để ngăn chặn kế hoạch phát bóng bay tuyên truyền đến Triều Tiên của các nhà hoạt động chống Bình Nhưỡng.

Seoul cho biết mục đích rải truyền đơn của các nhóm chống phá là khiêu khích Triều Tiên và hành động của họ cũng tạo thêm rác thải ở Hàn Quốc vì rất nhiều bóng bay không đến được biên giới chung giữa hai nước.

Ngày 22/6, Triều Tiên nhận định các truyền đơn từ Hàn Quốc là "một sự xúc phạm không thể tha thứ được" đối với "sức khỏe tinh thần thiêng liêng" của người dân nước này.

Bình Nhưỡng khẳng định người dân Hàn Quốc sẽ chỉ ngừng gửi bóng bay khi họ thấy những tờ truyền đơn của Triều Tiên từ trên trời rơi xuống và trải qua "cảm giác đau đớn cũng như khó chịu khi phải nhận truyền đơn và rác thải như vậy".

Triều Tiên không nêu rõ thời điểm bắt đầu kế hoạch thả bóng bay qua biên giới, tuy nhiên họ khẳng định truyền đơn sẽ thể hiện "tâm lí phẫn nộ và căm ghét" của người dân Triều Tiên.

Khả Nhân

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.