|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật Bản lần đầu tiên trong 5 năm, dân chúng vội đi trú ẩn

11:53 | 04/10/2022
Chia sẻ
Sáng sớm ngày 4/10, Nhật Bản đã thúc giục người dân đi trú ẩn sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo về phía bắc nước này. Cuộc thử tên lửa của Bình Nhưỡng đã gây ra những phản ứng dữ dội ngay lập tức từ Tokyo.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un phát biểu tại Quốc hội tháng 9/2022. (Ảnh: Korean Central News Agency/AP)

Theo hãng CNN, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận tên lửa đã bay từ khu vực Mupyong-ri, tỉnh Jagang, Triều Tiên về phía đông qua nước láng giềng Nhật Bản vào khoảng 7h23 sáng theo giờ địa phương.

Đây là tên lửa đạn đạo đầu tiên được phóng qua Nhật Bản kể từ năm 2017 và đưa 2022 trở thành năm có nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un lên nắm quyền tại Triều Tiên năm 2012.

Phản ứng của Nhật Bản

Trong một thông báo, văn phòng Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi người dân Hokkaido, vùng cực bắc của Nhật Bản và tỉnh Aomori ở phía đông bắc nên tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà và không đến gần bất cứ thứ gì khả nghi, đồng thời gọi ngay cho cảnh sát hoặc cơ quan phòng cháy.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết chính phủ đã kích hoạt hệ thống cảnh báo J-Alert vào sáng 4/10 tại Hokkaido và Aomori. Các phương tiện truyền thông cho biết dịch vụ xe lửa đã tạm thời ngừng hoạt động trong khu vực.

Phát biểu trước báo giới ngày 4/10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên lửa. Ông nói: “Các vụ phóng tên lửa đạn đạo lặp đi lặp lại gần đây là hành vi thái quá và chúng tôi lên án mạnh mẽ hành vi này”.

Trả lời phóng viên, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Matsuno cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về hướng Hokkaido và tên lửa này đã bay qua quận Aomori ở phía đông bắc của Nhật Bản và rơi xuống bên ngoài Vùng Đặc quyền Kinh tế của Nhật Bản vào khoảng 7h46 sáng theo giờ địa phương.

Ông Matsuno nói thêm rằng vụ phóng tên lửa là một "mối đe dọa đối với công chúng" và khẳng định chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục phân tích tình hình và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế. Ông nói: “Một loạt hành động của Triều Tiên, trong đó có các vụ phóng tên lửa, đang đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản và khu vực đồng thời đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế”.

Đánh giá của chuyên gia

Ông Leif-Eric Easley, Phó Giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Ewha Womans tại Seoul, nhận định những vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên có thể là tiền đề cho một vụ phóng tên lửa quy mô lớn hơn.

Ông nói: “Bình Nhưỡng vẫn đang ở giữa chu kỳ thử nghiệm và khiêu khích. Nhiều khả năng phải đợi đến sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào giữa tháng 10 thì Triều Tiên mới tiến hành một cuộc thử nghiệm lớn hơn”.

Ông Easley nói: “Chính phủ của ông Kim Jong Un đang phát triển các loại vũ khí như đầu đạn hạt nhân chiến thuật và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm vượt qua Hàn Quốc trong cuộc chạy đua vũ trang và gây chia rẽ giữa các đồng minh của Mỹ”.

Ông Jeffrey Lewis, Giám đốc Chương trình Không phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Á tại Viện Middlebury có trụ sở tại Mỹ, cho rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa cho đến khi hoàn tất quá trình hiện đại hóa hiện nay, thậm chí ông Lewis còn cảnh báo về kịch bản diễn ra một vụ thử vũ khí hạt nhân.

Theo thống kê của CNN, vụ việc ngày 4/10 là lần phóng tên lửa thứ 23 của Triều Tiên trong năm nay, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Bình Nhưỡng đã phóng 4 tên lửa vào vũ trụ trong một tuần vào cuối tháng trước và đầu tháng này, cùng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Hàn Quốc và hải quân Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận chung.

Tuy nhiên, các vụ phóng qua Nhật Bản hiếm khi được tiến hành. Lần cuối cùng Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản là vào năm 2017 khi còi báo động vang lên trên đảo Hokkaido.

Trà My