|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Triển vọng giá dầu thô năm 2020 tươi sáng nhờ OPEC+ gia hạn thỏa thuận giảm sản lượng

08:32 | 09/06/2020
Chia sẻ
Dự kiến, giá dầu Brent tiếp tục tăng lên mức hơn 70 USD/ thùng và giá dầu thế giới WTI tăng hơn 65 USD/thùng vào cuối năm 2020.

Nguồn cung được dự báo giảm mạnh

Ba tháng trước cả Nga và Arab Saudi khơi mào nên một cuộc chiến dầu thô sau khi thỏa thuận giảm sản lượng hết hạn vào cuối tháng 3 và Nga tuyên bố tăng nguồn cung thêm hàng trăm nghìn thùng/ngày. Điều này khiến thị trường quay trở lại tình trạng dư cung, theo Forbes.

Tuy nhiên hai quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới đã kêu gọi các thành viên còn lại của OPEC+ tiếp tục kéo dài thỏa thuận cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 7.

Trước đó, thỏa thuận cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 và sẽ được nới lỏng xuống mức 7,7 triệu thùng/ngày từ ngày 1/7. 

Theo Reuters, mức giảm hiện tại của Arab Saudi là 2,24 triệu thùng/ngày, trong khi Nga đã tự nguyện cắt giảm hơn 900.000 thùng/ngày ở thời điểm hiện tại. 

Việc giá dầu thô sụt giảm, thậm chí ở mức âm sẽ thay đổi quan điểm của Bộ trưởng Năng lượng các nước về những tiêu chí tạo nên một mức sản lượng dầu phù hợp. 

Các thành viên OPEC + cũng cam kết giám sát và đánh giá lại mức cung ứng phù hợp hàng tháng, bắt đầu bằng cuộc họp tiếp theo của họ, dự kiến được tổ chức vào ngày 18/6.

Bên cạnh việc giảm mạnh sản lượng dầu thô ở Mỹ và Canada cùng với sự khôi phục nhanh hơn mong đợi của nhu cầu tiêu thụ, việc gia hạn hạn ngạch tháng 5/6 của OPEC+ đã tạo tiền đề cho việc tái cân bằng các thị trường dầu mỏ toàn cầu. 

Giá dầu có thể đạt mức 70 USD/thùng?

Bjornar Tonhaugen, người đứng đầu thị trường dầu mỏ Rystad Energy, cho hay: “Trừ khi có một làn sóng COVID-19 thứ hai xuất hiện trên thế giới, thỏa thuận giảm sản lượng mới được xem là lực đẩy chính cho thị trường dầu mỏ.

Tồn kho dầu thô giảm dần nhờ vào việc giảm sản lượng. Giá dầu thô đang ở mức tương đối thấp do tồn kho lớn. Do đó, nếu tồn kho dầu thô càng giảm, thì giá dầu càng tăng nhanh”.

Vì vậy, có khả năng giá dầu thô sẽ giữ được mức tăng trong những tuần gần đây. Giá dầu Brent đã tăng hơn 42 USD/thùng và giá dầu thế giới WTI đang ở ngưỡng 40 USD/thùng.

Điều này cho phép một số nhà sản xuất đá phiến của Mỹ bắt đầu mở cửa lại các mỏ dầu đã đóng, đặc biệt là tại lưu vực Permian Basin.

Các nhà sản xuất đá phiến EOG Resources và Parsley Energy cho biết họ đang trong quá trình khởi động lại các mỏ dầu vào cuối tuần này. 

Các nhà khai thác sẵn lòng khôi phục sản xuất các mỏ dầu đã được khoan và hoàn thành chúng một khi có thêm vốn để trang trải chi phí vận hành.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là toàn bộ sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ quay trở lại quĩ đạo đi lên được thấy trong hơn bốn năm qua. 

Các nhà sản xuất cho hay sẽ tập trung khôi phục lại các mỏ dầu đã đóng, thay vì đầu tư hàng triệu USD vào việc khoan mỏ mới để bù đắp cho sản lượng dầu đá phiến tiếp tục giảm. 

Mỗi ngày trôi qua, giá dầu đá phiến vẫn ở mức thấp nhất trong lịch sử, và khó có thể thấy bất kì sự gia tăng giá lớn nào trong vài tháng tới, mặc dù hầu hết các công ty lớn đã sử dụng đến nguồn vốn dành cho sáu tháng cuối năm. 

Quá trình khôi phục các mỏ dầu và tìm kiếm nhân công tốn khá nhiều thời gian. Mặc dù hàng ngàn công nhân đã bị sa thải vì giá dầu sụt giảm mạnh trước đó, rất nhiều người trong số họ không sẵn sàng quay trở lại làm việc. 

Dự kiến, giá dầu Brent tiếp tục tăng lên mức hơn 70 USD/ thùng và giá dầu thế giới WTI tăng hơn 65 USD/thùng vào cuối năm 2020. 

H.Mĩ