Ngày 29/1, tập đoàn Meta công bố mức doanh thu và lợi nhuận tăng vọt trong năm 2024, đồng thời đưa ra các kế hoạch đầy tham vọng nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2025.
Các chuyên gia bán dẫn Mỹ đánh giá cao Việt Nam khi lấy phát triển nguồn nhân lực làm trụ cột chiến lược, đề xuất đầu tư thêm vào hạ tầng và khung pháp lý.
Tại Diễn đàn Thường niên Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị (VNIDA) năm 2024, các chuyên gia đã thảo luận về các thách thức mới đối với thành viên HĐQT như trí tuệ nhân tạo AI hay chiến lược áp dụng ESG.
Dù có khởi đầu muộn hơn, Trung Quốc đang nỗ lực bắt kịp OpenAI - chủ sở hữu ChatGPT và các gã khổng lồ công nghệ Mỹ như Microsoft, Google của Alphabet và Amazon trong việc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
Wall Street Journal cho biết các cuộc thảo luận vẫn chưa kết thúc và có thể đổ vỡ, đồng thời nhận định các thỏa thuận với Apple sẽ giúp các công ty AI có được mạng lưới phân phối rộng rãi.
Các nhà quản lý lo ngại rằng năng lực điện toán cần thiết để phát triển AI sẽ khiến các ngân hàng phải phụ thuộc nhiều hơn vào một số ít các nhà cung cấp công nghệ.
Theo tờ New York Times, các cơ quan chống độc quyền của Mỹ đang tiến hành điều tra về vai trò của Microsoft, OpenAI và Nvidia trong sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
Nhật Bản tuyên bố sẽ tài trợ 72,5 tỷ yen (470 triệu USD) cho 5 công ty trong nước để phát triển siêu máy tính ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến của nước ngoài.
Trang tin công nghệ The Information cho biết siêu máy tính được đề xuất có trụ sở tại Mỹ sẽ là siêu máy tính lớn nhất trong loạt sản phẩm mà các công ty đang tìm cách chế tạo trong sáu năm tới.
Áp lực điều chỉnh tiếp diễn khiến VN-Index có tuần giảm thứ hai liên tiếp, dù mức giảm đã thu hẹp so với tuần trước. Trong bối cảnh thanh khoản hạ nhiệt, khối ngoại quay lại mua ròng gần 1.200 tỷ đồng trên HOSE.