|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tranh cãi con số dự báo sản lượng hồ tiêu 2021 giảm xuống 220.000 tấn

17:57 | 21/07/2020
Chia sẻ
Nhiều ý kiến tranh luận rằng con số dự báo sản lượng hồ tiêu năm 2021 là chưa chính xác và không thuyết phục bởi giai đoạn hiện tại tiêu mới chỉ ra hoa.

Dự báo của VPA chưa phản ánh thực trạng?

Mới đây, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) đưa ra dự báo sản lượng hồ tiêu năm 2021 tiếp tục giảm mạnh 20.000 tấn, tương đương 8,3% so với năm 2019 xuống còn 220.000 tấn. 

Kết quả này được đưa sau khi VPA cùng một số doanh nghiệp đi khảo sát tại nhiều vùng trông tiêu hồi tháng 6.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tranh luận rằng con số này chưa chính xác và không thuyết phục bởi giai đoạn hiện tại tiêu mới chỉ ra hoa.

Trao đổi với người viết ông Hoàng Phước Bính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) cho biết trong đoàn đi khảo sát các vườn tiêu hồi tháng 6, các thành viên đã thống nhất là không đưa con số dự báo sản lượng tiêu 2021 vào báo cáo vì chưa thực sự chính xác và không phản ánh được thực trạng. 

“Tuy nhiên, không hiểu sao con số 220.000 tấn lại có mặt trong báo cáo. Con số này rất nhạy cảm, nhất là trong bối cảnh hiện nay giá tiêu vẫn còn đang rất thấp trong khi thực tế sản lượng có thể thấp hơn nhiều 220.000 tấn”, ông Bính nói. 

Theo ông Võ Duy Tường, Giám đốc Công ty TNHH Bách Sinh, thị xã Gia Nghĩa (Đăk Nông), một doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng nông sản trong đó có hồ tiêu cho rằng mặc dù VPA đã dùng từ “giảm mạnh” trong báo cáo nhưng thực tế con số dự báo 2021 chỉ giảm chưa đến 10% so với năm 2020.

“Con số 220.000 tấn khiên cưỡng cả trong chuỗi logic báo cáo và phi thực tế đối với những người trực tiếp chứng kiến thực trạng tiêu chết ở vùng nguyên liệu trọng điểm đoàn đi qua”, ông Tường nói .

Chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VPA để làm rõ hơn vấn đề này.

Ông Hải cho biết thực chất đoàn khảo sát vừa qua chỉ đi một số vùng sát đường lộ. Tình hình tiêu chết hoặc người dân chuyển đổi sang cây trồng khác ở các vùng còn lại thế nào thì VPA chưa nắm được hết.

Số liệu chỉ tương đối và xác định sẽ giảm do giá tiêu giảm, người dân đầu tư ít, diện tích tiêu chết nhiều.

“Con số 220.000 tấn ước khoảng thế thôi, thực tế có người nói sản lượng giảm xuống chỉ còn 160.000 - 170.000 tấn nhưng cũng không có số liệu thực tế về diện tích còn lại bao nhiêu.”, ông Hải nói. 

Ông Hải cho hay VPA đã hỏi Sở NN&PTNT một số tỉnh xác định diện tích tiêu chết ở địa phương nhưng các cơ quan này vẫn chưa công bố. 

“Việc dự báo phải dựa trên số liệu dựa diện tích của các Sở NN&PTNT mới chính xác được. Nếu dựa vào cuộc đi khảo sát thì không được chuẩn. Nếu thuê đơn vị độc lập khảo sát thì chi phí cao, Hiệp hội không đáp ứng được”, ông Hải nói

Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê dự báo: "Sản lượng tiêu năm 2021 có thể giảm một nửa. Nhưng đây cũng chỉ dựa vào cảm tính của cá nhân tôi khi quan sát rất nhiều hộ đã chặt bỏ tiêu đi. Bây giờ ngành hồ tiêu chỉ có thể tin vào số liệu xuất nhập khẩu. Các số liệu khác không thể tin được".

Tranh cãi con số dự báo sản lượng hồ tiêu 2021 giảm xuống 220.000 tấn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Báo Gia Lai

Dự báo sản lượng tiêu đạt 220.000 tấn năm do sợ người dân tiếp tục trồng mới

Ông Hải cho biết nếu đưa ra dự báo sản lượng 220.000 thì sợ người nông dân chăm sóc nhiều hơn và tăng diện tích, càng tạo áp lực dư cung.

“Trong giai đoạn nhạy cảm như hiện nay khi giá tiêu thấp, tiêu thụ hồ tiêu khó khăn, nếu nói tiêu chết nhiều, người nông dân lại đồ xô trồng nhiều thì cũng khó”, ông Hải nói.

Vị này nói thêm kết quả khảo sát hồ tiêu tháng cho thấy phần lớn diện tích của các tỉnh đang xuống cấp do sự thiếu đầu tư chăm sóc, trừ Đăk Nông và huyện Cư Kuin của Đăk Lăk thì vườn tiêu được duy trì tốt. 

Lượng tiêu chết vẫn chưa được thống kê nhưng nhìn chung sản lượng năm 2020 giảm 15% so với năm 2019 

Tuy nhiên, ông Bính cho rằng việc giá tiêu giảm sâu do dư cung những năm qua bài học sương máu cho người dân rồi. Nên ngay cả khi sản lượng có giảm mạnh đi nữa thì cũng không còn sợ người dân ồ ạt trồng tiêu. 

Bên cạnh đó, chu kì lên giá là 10 năm, do đó, giá tiêu tăng từ từ chứ không tăng đột ngột. Do đó, không nên quá lo ngại người dân sẽ đổ xô trồng tiêu.



H.Mĩ