|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trái cây 'giải nhiệt' hút khách mùa nắng nóng

14:43 | 04/05/2019
Chia sẻ
Thời tiết TP HCM càng nắng nóng, nhu cầu và giá cả của nhiều loại trái cây 'giải khát' càng tăng cao. Không chỉ trái cây nội, các loại nho, lê, táo...ngoại nhập cũng tăng nhanh chóng.

Giá nhích lên, vẫn bán hơn 100 kg cam/ngày

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày này với sức nắng đỉnh điểm, giá nhiều loại trái cây tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP HCM có chiều hướng tăng do nguồn cầu tăng. 

Chị Hoa, tiểu thương tại chợ Tân Sơn Nhất (Gò Vấp, TP HCM) cho biết: "Thời điểm giữa tháng 4, giá cam ở mức trung bình 25.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại, hiện cao điểm có thể lên đến 40.000 đồng/kg nhưng số lượng bán ra cửa sạp tôi hiện rất tốt"

Trái cây giải nhiệt hút khách mùa nắng nóng - Ảnh 1.

Mặt hàng cam, quýt.. được lựa chọn nhiều trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Như Huỳnh

Trái cây giải nhiệt hút khách mùa nắng nóng - Ảnh 2.

Cam hiện có giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại. Ảnh: Như Huỳnh

Lý giải nguyên nhân, theo tiểu thương này, cam Hòa Bình đã vào cuối vụ, nguồn hàng không dồi dào, cam Hà Giang cũng sắp hết mùa. Trong khi đó, nhu cầu về các mặt hàng này trong những ngày qua tăng do thời tiết TP HCM nắng nóng ngày càng cao, sức mua của người tiêu dùng đối với các sản phẩm giải nhiệt như cam, quýt, bưởi, dưa... tăng cao rõ rệt.

"Có hôm tôi bán đến hơn 100 kg cam, còn các loại dưa như dưa hấu, dưa lưới cũng hơn 50 kg", chị Hoa cho biết thêm.

Khảo sát tại một số chợ như Bà Chiểu, Gò Vấp,... giá của các loại trái cây khác như bưởi, măng cụt, chôm chôm, dưa lưới… cũng nhích nhẹ. 

Đơn cử như chôm chôm giá 35.000 - 50.000 đồng/kg tuỳ loại; măng cụt giá bán lẻ từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, tuỳ loại; dưa lưới có giá 70.000 đồng/kg, bòn bon 110.000 đồng/kg, bưởi da xanh 75.000 đồng/kg, quýt đường 60.000 đồng/kg...

Trái cây giải nhiệt hút khách mùa nắng nóng - Ảnh 3.

Tháng 5 hiện cũng là mùa của nhiều loại trái cây như măng cụt, bòn bon... Ảnh: Như Huỳnh

Trái cây giải nhiệt hút khách mùa nắng nóng - Ảnh 4.

Bên cạnh dưa hấu, dưa lưới cũng là một loại quả "giải nhiệt", "giải khát" được ưa chuộng. Ảnh: Như Huỳnh

Ngoài ra, nhiều tiểu thương cho biết, giá vận chuyển thời gian gần đây đang tăng nên buộc giá bán lẻ trái cây tại các chợ tăng lên. "Các nhà xe nói là giá xăng dầu tăng nên giá vận chuyển cũng phải tăng theo. Tăng ít thì còn chịu được, chứ còn tăng nữa thì giá bán cũng khó thể tăng thêm được", chị T. tiểu thương bán trái cây tâm sự.

Nho, lê, táo...'ngoại' đắt hàng từ chợ đến siêu thị

Các tiểu thương tại chợ truyền thống cũng xác nhận bên cạnh trái cây trong nước thì những loại nhập khẩu cũng bán được hàng hơn trong tháng này.

Chị Hồng, một tiểu thương bán trái cây tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP HCM) cho hay mọi khi chị vẫn bán hoa quả nội là chủ yếu, hàng ngoại chỉ chiếm một phần nhỏ phục vụ thị hiếu của dân văn phòng hay giới nhà giàu. Tuy nhiên, hiện chị nhập khoảng 3-4 thùng mỗi ngày nhưng đều bán hết sạch.

Tiểu thương này tiết lộ thêm hiện nhiều khách hàng quen đã đặt trước trái cây thuộc dạng cao cấp nhất như nho của Nhật Bản, Hàn Quốc, táo và quýt từ Australia dù giá rất cao.

Trái cây giải nhiệt hút khách mùa nắng nóng - Ảnh 5.

Khu vực trái cây ngoại nhập đông đúc hơn hẳn tại các siêu thị. Ảnh: Như Huỳnh

Không chỉ các chợ truyền thống, ghi nhận tại các siêu thị như Co.op mart, Lotte mart, Big C, Vinmart, số lượng quầy bán trái cây nhập khá nhiều và chiếm phần lớn diện tích tại khu vực rau, củ, quả...rất đông khách.

Dạo một vòng quanh đây, có thể thấy, hoa quả nhập khẩu được bày bán tràn ngập như: táo, lê, cherry, nho, xoài, dưa... Điều đáng nói, trái cây nhập ngoại cũng có giá cả rất đa dạng, có loại chưa tới 100.000 đồng/kg.

Ví dụ, tại siêu thị Lotte mart (Gò Vấp, TP HCM), táo Canada có giá 89.000 đồng/kg, táo Gala Mỹ có giá 84.000 đồng/kg, táo Enny loại nhỏ giá 169.000 đồng/kg giảm còn 125.000 đồng/kg, loại 3 trái là 225.000 đồng/hộp, táo Nhật 230.000 đồng/hộp 3 trái.

Các loại nho như nho đỏ không hạt Úc có giá 149.000 đồng/kg, nho xanh không hạt Úc có giá cao hơn 1,5 lần là 229.000 đồng/kg vẫn được khách hàng ưa chuộng.

Trái cây giải nhiệt hút khách mùa nắng nóng - Ảnh 6.

Các loại táo nhập khẩu từ Nhật, Mỹ...được bán theo hộp thay vì kg như thông thường nhưng giá vẫn rất cao. Ảnh: Như Huỳnh

Trái cây giải nhiệt hút khách mùa nắng nóng - Ảnh 7.

Nho cũng có nhiều loại với nhiều xuất xứ khác nhau, chiếm phần lớn diện tích tại các gian hàng trái cây nhập khẩu. Ảnh: Như Huỳnh

"Táo, lê, nho… với xuất xứ từ nhiều nước nhưng giá cả rất đa dạng từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn, nhiều loại còn giảm giá ít nhất vài chục nghìn đồng mỗi kg nên tính ra cũng không đắt lắm", chị Nhung (ngụ tại Gò Vấp) cho biết lý do chọn mua những loại trái cây ngoại nhập này.

Trái cây giải nhiệt hút khách mùa nắng nóng - Ảnh 8.

Cam vẫn là sản phẩm được ưa chuộng từ chợ đến siêu thị. Ảnh: Như Huỳnh

Đây không phải là trường hợp duy nhất. Thực tế, lựa chọn hoa quả nhập khẩu là xu hướng của rất nhiều người tiêu dùng khi mua sắm trong các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi.

Theo nhiều người, xu hướng mua sắm, chi tiêu cho thực phẩm tươi sống và các mặt hàng tiêu dùng là ngày càng chú trọng vào các sản phẩm cao cấp, chú trọng đến sức khỏe và an toàn nhiều hơn nên họ không ngần ngại chi tiền cho những sản phẩm đắt tiền.

"Mỗi lần đi siêu thị, tôi chủ yếu mua rau quả và trái cây nhiều hơn là thịt, cá. Hiện, đang là mùa nắng nóng nên tôi càng mua nhiều quả có thể cung cấp nhiều nước và vitamin. Cam của Mỹ, Úc hay Hàn Quốc khá ngon nên tôi mua nhiều hơn mọi ngày", chị Hà, một bà nội trợ (Gò Vâp, TP HCM) cho hay.



Như Huỳnh