|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 29/6, khẩn tìm người qua nhiều nơi

15:16 | 28/06/2021
Chia sẻ
Tính tới thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã có 41 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tất cả đều ở thị xã Đức Phổ.

Cách ly y tế toàn bộ thành phố Quảng Ngãi, tạm dừng việc dạy và học trong và ngoài nhà trường

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ lây lan rất cao khi nhiều người dân từ địa bàn thị xã Đức Phổ (nơi đã phát hiện 41 ca F0, tính đến 11h ngày hôm nay) đi đến thành phố Quảng Ngãi, sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ban hành văn hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Quảng Ngãi. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc cách ly y tế theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ thành phố Quảng Ngãi từ 0h ngày 29/6 cho đến khi có thông báo mới.

Riêng đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thực hiện theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Cũng trong sáng nay, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã có công văn khẩn về việc tạm dừng việc dạy và học trong và ngoài nhà trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tạm dừng việc dạy và học trong và ngoài nhà trường, kể cả dạy thêm, học thêm tại các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh từ 7h ngày 28/6 cho đến khi có thông báo mới.

Riêng học sinh lớp 12, nếu nhà trường chưa tổ chức cho ôn tập xong theo kế hoạch thì được phép tiếp tục dạy ôn tập trong nhà trường, nhưng phải đảm bảo giãn cách và phòng, chống dịch COVID-19.

Toàn tỉnh ghi nhận 41 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2

Về tình hình dịch bệnh tại địa phương, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi diễn ra sáng 28/6, Sở Y tế Quảng Ngãi thông báo ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Như vậy, tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có 41 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả 41 trường hợp trên đều được ghi nhận trên địa bàn xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, và hiện đang được điều trị tại Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn.

Đến nay, ngành y tế Quảng Ngãi đã điều tra truy vết được 205 F1, 432 F2 liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, thực hiện xét nghiệm 1.655 mẫu. Trong đó, 41 mẫu dương tính, 1.641 mẫu âm tính. Triển khai test nhanh được 2.000 mẫu và đang tiếp tục xét nghiệm cho toàn bộ 33.000 người dân ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh.

Toàn thành phố Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội, thông báo nhiều địa điểm liên quan ca bệnh - Ảnh 1.

Tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có 41 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Trước đó, từ 12h ngày 27/6, toàn bộ thị xã Đức Phổ đã thực hiện việc cách ly y tế theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ 

Đối với xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người; không tụ tập từ 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; 

Dừng các hoạt động giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung (trên 30 người) tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa thật sự cần thiết; Việc hiếu, hỷ được tổ chức nhưng không tập trung quá 30 người; 

Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống cho phép phục vụ tập trung không quá 20 người/địa điểm và đảm bảo khoảng cách an toàn (tối thiểu 1 m); Dừng tuyến vận tải hành khách (xe buýt) từ thành phố Quảng Ngãi đi thị xã Đức Phổ và ngược lại;...

Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trên được áp dụng cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo khẩn số 1

Liên quan đến các ca bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đưa ra thông báo khẩn tìm người dân đến địa điểm sau đây, cần thực hiện các nội dung:

+ Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

+ Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.

+ Gọi điện đến các đường dây nóng: 0914021022 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi) để khai báo và được tư vấn.

Toàn thành phố Quảng Ngãi thực hiện giãn cách xã hội, thông báo nhiều địa điểm liên quan ca bệnh - Ảnh 2.

Danh sách các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn Quảng Ngãi.

 

Như Ngọc