TP HCM yêu cầu di dời 450 hộ dân chung cư xuống cấp nghiêm trọng
Theo Sở Xây dựng, nhiều dầm, sàn, cột tại chung cư bong tróc bê tông, cốt thép rỉ sét, lan can tách khỏi kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập.
Kết quả kiểm định xếp công trình loại C - một số kết cấu chính không còn đảm bảo khả năng chịu lực, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ, cần sớm di dời để tránh rủi ro cho cư dân.
Chung cư Phan Thế Hiển tại phường Chánh Hưng, TP HCM. (Ảnh: Thanh Tùng).
Chung cư Phạm Thế Hiển gồm 3 lô A, B, C, cao 4 tầng, xây dựng từ năm 1972, hiện có khoảng 450 hộ dân sinh sống. Nhiều hạng mục công trình xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cư dân.
Theo quy hoạch, khu nhà này sẽ được xây mới kết hợp trung tâm thương mại, cao 27–34 tầng, trên diện tích 12.400 m2. Dự án từng dự kiến hoàn thành năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.
TP HCM hiện có 474 chung cư với 573 lô xây trước 1975 đã xuống cấp, trong đó 16 được xếp loại C, 116 loại D và hàng chục công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển đổi công năng. Thành phố đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ cải tạo, xây lại 467 chung cư cũ, hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng cho mỗi dự án và chi trả một phần kinh phí cưỡng chế di dời.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP