|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

TP HCM hiện có 26.000ha đất nông nghiệp, nếu chuyển thành đất dịch vụ đem đấu giá sẽ thu được 1,5 triệu tỷ

23:25 | 06/07/2018
Chia sẻ
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhan cho biết, TP HCM hiện có 26.000 ha đất nông nghiệp. Nếu chuyển thành đất nhà xưởng, dịch vụ, đem đấu giá thì tính sơ bộ giá trị là 1,5 triệu tỉ đồng. Đây là một nguồn lực rất to lớn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 17 diễn ra chiều nay (ngày 6/7), Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội giai đoạn 2016-2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tâm từ nay đến năm 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, thành phố đã giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, ổn định, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng bình quân trong hai năm là 8,2%/năm và gấp 1,3 lần bình quân cả nước.

tp hcm hien co 26000ha dat nong nghiep neu chuyen thanh dat dich vu dem dau gia se thu duoc 15 trieu ty
TP HCM hiện có 26.000ha đất nông nghiệp, nếu chuyển thành đất dịch vụ đem đấu giá sẽ thu được 1,5 triệu tỷ. Ảnh minh họa: Internet.

Kinh tế thành phố tăng trưởng theo chiều sâu, tăng tỷ trọng cơ cấu ngành dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp, nông nghiệp trong GRDP, đồng thời tăng GRDP thông qua tăng năng suất lao động ngày càng lớn.

Quy mô nguồn vốn huy động liên tục tăng trưởng, đến cuối năm 2017 đạt trên 2 triệu tỷ đồng, tăng 28% so với cuối năm 2015. Tín dụng duy trì tốc độ tăng trưởng và ổn định, bình quân 19,41%/năm, thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm tài chính của cả nước.

Lượng kiều hối trong hai năm 2016-2017 đạt hơn 10 tỷ USD, trong đó hơn 70% được đưa vào sản xuất, kinh doanh. Số lượng doanh nghiệp không ngừng gia tăng qua các năm, đến nay số lượng doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn thành phố là 375.558 doanh nghiệp. Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Sơ kết lại 7 chương trình đột phá của TP HCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt nhấn mạnh hai chương trình gặp khó khăn lớn về vốn. Đó là chương trình giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông và chương trình giảm ngập nước.

Về chương trình giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, bí thư cho biết có rất nhiều chỉ tiêu thành phần mới đạt rất thấp, như tới nay mới xây được 3/76 cây cầu, chỉ tiêu đất giành cho giao thông mới được 16%, vận tải hành khách công cộng, mục tiêu là 15-20%, nhưng chỉ đạt 9,5%, là rất thấp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết chương trình này hiện cần 156.000 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách cân đối dự kiến 35%, ODA 14,5%, trung ương 23%. Phần huy động hợp tác công tư mới chiếm 1,3%, trong khi mục tiêu là phải chiếm 39%.

Về chương trình chống ngập, vừa qua TP HCM đã khắc phục được một số điểm hạn chế. Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chương trình này nếu quyết liệt, đến cuối nhiệm kỳ cũng có thể hoàn thành mục tiêu. Nhưng đến nay vốn cho ngập nước là chưa cân đối được.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng cho biết, tới đây TP HCM sẽ phải bổ sung thêm một đề án là quy trình bồi thường tái định cư, kết nối nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời chuyển đổi nguồn đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp tạo ra vốn cho TP HCM phát triển.

Theo ông Nhân, TP HCM hiện có 26.000 ha đất nông nghiệp. Nếu chuyển thành đất nhà xưởng, dịch vụ, đem đấu giá thì tính sơ bộ giá trị là 1,5 triệu tỉ đồng. Đây là một nguồn lực rất to lớn.

Xem thêm

Khánh Hà (Tổng hợp)