|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM: Bổ nhiệm mới nhiều nhân sự ở vị trí lãnh đạo

14:38 | 12/04/2019
Chia sẻ
Ngày 12/4, UBND TP HCM tổ chức trao quyết định bổ nhiệm mới Giám đốc Sở GTVT và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
TP HCM: Bổ nhiệm mới nhiều nhân sự ở vị trí lãnh đạo - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP HCM được bổ nhiệm làm giám đốc sở

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định cho bà Lê Thị Huỳnh Mai - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư TP HCM được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, thay thế ông Sử Ngọc Anh trước đó được điều động, phân công làm Bí thư Quận ủy Quận Gò Vấp.

Bà Mai được giao phụ trách Sở Kế hoạch và đầu tư từ cuối năm 2018 do sở này khuyết Giám đốc. Trước đó, Ban thường vụ Thành ủy TP HCM đã điều động, chỉ định ông Sử Ngọc Anh - Giám đốc Sở - giữ chức bí thư Quận ủy Gò Vấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với đó, ông Trần Quang Lâm được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GTVT. Ông Lâm từng làm Giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), Phó Giám đốc Sở GTVT và Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT (sau khi Giám đốc Bùi Xuân Cường được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM).

Sáng cùng này, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Minh - Tổng giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH Một thành viên giữ chức Thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên. Thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM được Trung ương chuẩn y chức danh Phó Bí thư Thành ủy, và tiếp đó được đại biểu HĐND TP HCM bầu làm Chủ tịch HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021. Người kế nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ ở cương vị Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, là ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Quận ủy Quận 3.




Công Thương

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.