|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

TP HCM bổ nhiệm loạt lãnh đạo sở, ngành

18:25 | 05/06/2024
Chia sẻ
Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP HCM được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài Chính, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường làm Chánh thanh tra thành phố.

Các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ được Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi trao cho các cá nhân chiều 5/6.

Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Hải, 56 tuổi, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP HCM được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính, thay ông Lê Duy Minh đã bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ liên vụ án tại Công ty Xuyên Việt Oil.

Ông Nguyễn Hoàng Hải (trái) nhận quyết định làm Giám đốc Sở Tài chính TP HCM. (Ảnh: An Phương).

Ông Trần Văn Bảy, 53 tuổi, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Chánh thanh tra TP HCM, thay ông Đặng Minh Đạt đã nghỉ hưu.

Trong chiều nay, lãnh đạo UBND TP HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm, điều động đối với 4 nhân sự khác, gồm: ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND quận Tân Phú làm Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố.

Ông Huỳnh Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND quận 6 làm Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM; ông Trần Bạch Ngọc, Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó ban đổi mới doanh nghiệp TP HCM.

Ông Trần Văn Bảy nhận quyết định làm Chánh thanh tra TP HCM. (Ảnh: An Phương).

UBND TP HCM cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn đối với ông Nguyễn Tuấn Anh. Ông Tuấn Anh là Bí thư đảng ủy xã Bà Điểm, được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98 của Quốc hội (UBND các huyện ở thành phố được tối đa 4 phó chủ tịch).

Tại lễ trao quyết định, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đề nghị các cơ quan đón nhận nhân sự mới. Bản thân các cán bộ vừa được bổ nhiệm cố gắng hơn để hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng tiếp cận công việc, hòa nhập công việc tại cơ quan mới.

Lê Tuyết

Data Talk | The Catalyst: Năm 2026, ngành thép Việt Nam bước vào chu kỳ mới – Động lực đến từ đâu?
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?