|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Nguyễn Văn Hiển giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

11:52 | 19/05/2025
Chia sẻ
Ông Nguyễn Văn Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Sáng 18/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết về công tác nhân sự.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ ngày 17/5.

Như vậy, hiện tại, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội gồm Chủ nhiệm là ông Lê Quang Tùng cùng 6 Phó Chủ nhiệm là các ông, bà: Phạm Đình Toản, Nguyễn Thị Thuý Ngần, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Minh Tuấn, Lê Thu Hà và Nguyễn Văn Hiển.

Ông Nguyễn Văn Hiển (bên trái) nhận Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. (Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ).

Ông Nguyễn Văn Hiển sinh năm 1974, quê tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông là Tiến sĩ Luật, có trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Hiển từng có nhiều năm công tác tại Bộ Tư pháp và đã kinh qua các vị trí: Phó Trưởng Ban Tư pháp hình sự, Trưởng Ban Nghiên cứu chiến lược pháp luật và quản lý ngành, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp.

Từ tháng 7/2016, ông là Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội. Sau đó, ông được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Anh My

Data Talk | The Catalyst: Vận tải biển & cảng biển sau cơn sóng thuế quan - Động lực nào còn lại cho năm 2026?
Năm 2025 chứng kiến những biến động hiếm thấy của ngành vận tải biển và cảng biển, khi dòng hàng được đẩy mạnh trước thời điểm thuế quan mới có hiệu lực. Giá cước tăng mạnh, sản lượng qua cảng cải thiện rõ rệt, nhưng các động lực này được đánh giá mang tính ngắn hạn. Khi bước sang năm 2026, câu hỏi lớn đặt ra là: đâu là động lực tăng trưởng thực chất còn lại cho ngành logistics Việt Nam?