|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định kiểm tra dự án Sông Lô

15:51 | 19/08/2020
Chia sẻ
Trước những nội dung phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (nay là tổ hợp du lịch Diamond Bay Nha Trang) do Cty TNNH Thương mại – Xây dựng Hoàn Cầu làm chủ đầu tư, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có quyết định kiểm tra, rà soát dự án trên.

Cụ thể, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTTCP) quyết định kiểm tra, rà soát đối với những nội dung phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Đồng thời giao bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng cục II làm trưởng đoàn. Thời hạn kiểm tra là 40 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra (17/8/2020).

Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm tra dự án Sông Lô Nha Trang - Ảnh 1.

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô nay là tổ hợp du lịch Diamond Bay Nha Trang. (Ảnh: Khải An)

Trước đó, Phó Ban Dân nguyện ông Lưu Bình Nhưỡng đã có văn bản đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự án tổ hợp du lịch Diamond Bay Nha Trang.

Cụ thể, trong văn bản gửi Tổng thanh tra Chính phủ, ông Lưu Bình Nhưỡng, cho biết, theo người dân trình bày, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận đối tượng bị thu hồi đất không được nhận quyết định và nội dung quyết định cũng không nêu danh sách kèm theo. Sau đó, các cơ quan thẩm quyền của tỉnh Khánh Hòa cũng không ban hành quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất…

Theo ông Nhưỡng, điều đó gây ra sự tù mù trong quản lí đất đai, tù mù về quyền lợi của các hộ dân.

"TTCP đã chỉ ra sai phạm trên của UBND tỉnh Khánh Hòa nhưng không nêu rõ biện pháp xử lí trách nhiệm, không kiến nghị chế tài áp dụng dẫn đến cho đến nay đã 19 năm, người dân vẫn chưa nhận được quyết định thu hồi đất của gia đình, vẫn khiếu kiện đông người…

Đề nghị Tổng TTCP nhanh chóng có hướng chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đối với sai phạm trên và có hướng xử lí đúng theo qui định của pháp luật, tránh tình trạng "đánh bùn sang ao"...", văn bản nêu rõ.

Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm tra dự án Sông Lô Nha Trang - Ảnh 2.

Người căng băng rôn yêu cầu công ty Hoàn Cầu trả đất và khai thông dòng chảy. (Ảnh: Khải An)

"Ngoài ra, theo thông tin người dân cung cấp, trong hầu hết các kết luận, văn bản thanh tra từ năm 2005 đều có hiện tượng sao chép nội dung dựa trên Báo cáo giám định 12/BC-ĐĐ-BĐ, mà báo cáo này căn cứ vào việc kiểm tra bản đồ giải thửa 1995 - cái không hề tồn tại.

Hơn nữa, việc trùng khớp "một số thửa đất" về diện tích và loại đất giữa hai loại bản đồ không đủ để kết luận tổng thể cho một dự án.

Báo cáo 12 cũng sai lầm trầm trọng khi cho rằng việc lập bản đồ trích đo địa chính vào thời điểm năm 2001-2002 theo mẫu 2b của Thông tư số 293TT/ĐC mà không theo Quyết định số 720/199/QĐ-ĐC và Quyết định số 719/199/QĐ-ĐC", văn bản của ông Nhưỡng đề cập đến.

Đồng thời, vị Phó trưởng Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ làm rõ 12 kiến nghị liên quan đến dấu hiệu sai phạm, quyền lợi của người dân tại dự án Diamond Bay. Trong đó, đề nghị trả lại hơn 80.000 m2 của người dân mà Công ty Hoàn Cầu đang để hoang hóa theo đúng tinh thần tại Kết luận Thanh tra 1742/TTCP-V4.

Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm tra dự án Sông Lô Nha Trang - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Bình bức xúc vì bị mất đất. (Ảnh: Khải An)

Tiếp đó, ngày 3/6/2020, ông Lưu Bình Nhưỡng tiếp tục có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo giải quyết phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân TP Nha Trang, Khánh Hòa liên quan đến dự án Khu du lịch và Giải trí Sông Lô tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang .

Về việc này, ngày 15/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ TN-MT và UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, rà soát về những nội dung phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân liên quan đến dự án Khu du lịch và Giải trí Sông Lô để có biện pháp giải quyết theo đúng qui định của pháp luật.

Theo phản ánh của người dân liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, ông Mai Xuân Hưng, PGD Sở TN-MT Khánh Hòa là chủ tịch HĐ Bồi thường Giải Phóng mặt bằng, không thực hiện đúng trình tự thủ tục thu hồi đất như theo Luật đất đai như tự ý đưa người đại diện dân không do dân bầu vào ban bồi thường và giải phóng mặt bằng; ban hành các quyết định cưỡng chế khi chưa có các quyết định thu hồi đất đến từng hộ dân, vận dụng quyết định ủy quyền cưỡng chế của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành về việc ra quyết định cưỡng chế dự án làm đường nam Bình Tân sông Lô Phước Thượng để cưỡng chế thu hồi đất các hộ tại dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Khải An