Tỷ lệ đóng góp của khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu tiếp tục tăng, lên tới 42,6% năm 2017, tăng từ mức 30,1% năm 2000.
Nhiều chuyên gia kinh tế thể hiện sự hoài nghi về tính hữu ích của chỉ số thống kê kinh tế cơ bản này và quan ngại nó có gây ra cuộc khủng hoảng xã hội và môi trường.
Viện nghiên cứu Tài chính Quốc tế (IIF) ngày 4/1 cho biết nợ toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 233 nghìn tỷ USD trong quý III năm 2017 dù tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ giúp kéo giảm tỷ lệ nợ trên GDP.
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, thị trường vẫn tiếp tục giằng co trước ngưỡng kháng cự cứng và có thể tiếp tục diễn biến này cho đến khi một cây nến chỉ hướng xuất hiện.