|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tổng Giám đốc FLC Faros từ chức

12:38 | 04/08/2020
Chia sẻ
Ông Lê Thành Vinh từ chức Tổng Giám đốc FLC Faros sau gần ba tháng đảm nhiệm. Một ngày trước đó, ông Vinh cũng rời ban lãnh đạo của Tập đoàn FLC.
Tổng Giám đốc FLC Faros từ chức - Ảnh 1.

Ông Lê Thành Vinh vừa từ chức Tổng Giám đốc FLC Faros. Ảnh: flc.vn.

Thể theo nguyện vọng cá nhân của ông Lê Thành Vinh, Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) đã miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Vinh kể từ ngày 29/7/2020.

Ông Vinh được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc FLC Faros ngày 5/5/2020, tức chưa đầy ba tháng trước khi từ chức.

HĐQT FLC Faros yêu cầu ông Vinh bàn giao lại các công việc và tài liệu đang phụ trách cho người được phân công tiếp nhận. Đến nay, FLC Faros vẫn chưa có tổng giám đốc thay thế. 

Báo cáo tài chính quí II đề ngày 28/7/2020 (một ngày trước khi ông Lê Thành Vinh từ nhiệm) do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thiện Phú kí phát hành. Theo báo cáo này, FLC Faros lỗ sau thuế hơn 150 tỉ đồng trong quí vừa qua.

Cũng ngày 28/7, ông Lê Thành Vinh đã từ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC. Hồi tháng 4 năm nay, ông Lê Thành Vinh đã xin rút khỏi Hội đồng quản trị của CTCP Nông dược HAI (Mã: HAI) sau 5 năm gắn bó.

Ông Lê Thành Vinh sinh năm 1979, có bằng tiến sĩ luật và thạc sĩ kinh doanh quốc tế. Từ tháng 4/2013 đến tháng 9/2015, ông Vinh là thành viên HĐQT của Tập đoàn FLC. Từ tháng 9/2015 đến tháng 11/2017, ông là Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Từ tháng 9/2015 đến 28/7/2020, ông Vinh liên tục giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn.

Tại FLC Faros, ông Vinh là thành viên HĐQT liên tục từ tháng 5/2016. Đến ngày 5/5/2020, ông Vinh từ nhiệm thành viên HĐQT và đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc cho tới khi từ chức ngày 29/7 vừa qua.

Đức Quyền