|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tokyo Revengers phá kỷ lục phòng vé tại Nhật Bản, cán mốc doanh thu hơn 6 triệu USD sau ba ngày công chiếu

14:42 | 05/08/2021
Chia sẻ
Tokyo Revengers đã vượt qua hai bom tấn của Hollywood là Godzilla vs Kong cũng như Black Widow để nắm giữ vị trí số một.

Bộ manga Tokyo Revengers đã được ra mắt tại Nhật Bản từ ba tháng trước và vẫn tiếp tục thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người .

Sau đó, bộ manga càng được phổ biến rộng rãi khi bộ phim live-action cùng tên được ra rạp vào đầu tháng 7 và tạo nên sức hút không chỉ tại Nhật Bản mà còn trên nhiều quốc gia khác tại châu Á.

Theo Crunchyroll, bộ phim live-action do diễn viên Takumi Kitamura thủ vai (Tonkatsu DJ Agetaro), được chuyển thể từ manga Tokyo Revengers của Ken Wakui đã được phát hành tại 350 rạp ở Nhật Bản từ ngày 9/7 và thu về 528 triệu yên (4,78 triệu USD) với trên 386.000 lượt người xem chỉ trong hai ngày đầu tiên công chiếu.

Những con số này đã đưa bộ phim được chuyển thể từ manga cùng tên vượt mặt hai bom tấn của Hollywood là Godzilla vs Kong cũng như Black Widow để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong hai ngày cuối tuần.

Theo thông báo mới nhất trên trang Twitter chính thức, tổng doanh thu cuối tuần và doanh thu bán vé của Tokyo Revengers đạt mức cao nhất cho các bộ phim live-action tại Nhật Bản trong một năm qua, vượt qua kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi Godzilla vs Kong.

Bộ phim dài 120 phút đã thu về khoảng 6,3 triệu USD, tương đương hơn 144 tỷ đồng với hơn 511.000 lượt xem trong ba ngày đầu ra rạp, và dự kiến sẽ đạt mốc hai tỷ yên vào cuối thời gian chiếu nội địa.

Tokyo Revengers phá kỷ lục các phòng vé tại Nhật Bản, cán mốc doanh thu hơn 144 tỷ đồng sau ba ngày công chiếu - Ảnh 1.

Tokyo Revengers từng phá đảo phòng vé tại Nhật Bản trong ba ngày đầu công chiếu. (Ảnh: OtakuGo).

Đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách là bộ phim live-action được chuyển thể từ bộ truyện tranh shoujo nổi tiếng Honey Lemon Soda của Mayu Murata, thu về 174 triệu yên (1,57 triệu USD) với trên 135.000 lượt xem. Thành viên 17 tuổi Raul của nhóm nhạc Snow Man được chọn vào vai nam chính Kai Miura, cùng với nữ diễn viên Ai Yoshikawa 21 tuổi trong vai nữ chính Uka Ishimori.

Một bộ phim chiếu rạp khác mang tên Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time xếp thứ 5, đã kết thúc suất chiếu vào ngày 21/7. Tổng doanh thu của bộ phim đạt gần 10 tỷ yên (90,29 triệu USD) với 6,54 triệu lượt xem trong 126 ngày kể từ khi chính thức được ra rạp tại Nhật Bản.

Quốc Anh