|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự ngày 27/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang đồng chí Lê Đức Anh

06:30 | 28/04/2019
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 27/4 nổi bật với các thông tin: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang đồng chí Lê Đức Anh; tiêu thụ điện ở TP HCM cao kỷ lục trong 10 năm qua; 31 dự án tổng vốn hơn 8.000 tỉ đồng được cấp chứng nhận đầu tư nước ngoài trong quý I tại Đà Nẵng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm trưởng ban lễ tang đồng chí Lê Đức Anh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra thông cáo đặc biệt về việc nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần.

Trong thông cáo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban lễ tang.

Tin tức Thời sự ngày 27/4: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang đồng chí Lê Đức Anh - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần.

Đà Nẵng: 31 dự án đầu tư nước ngoài tổng vốn hơn 8.000 tỉ đồng được cấp chứng nhận trong quý I

Thông tin trên được Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết tại thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI.

Cụ thể, trong quý I-2019, Đà Nẵng thu hút được 1.823,6 tỉ đồng tổng vốn đầu tư trong nước; cấp mới giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài 31 dự án, tổng vốn đầu tư 353,326 triệu USD; 5 dự án tăng vốn, tổng vốn tăng thêm 114,2 triệu USD. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 7.454 tỉ đồng, tăng 6,3%.

Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ phối hợp với các cơ quan Trung ương tích cực xúc tiến triển khai các dự án đầu tư: Cảng Liên Chiểu, mở rộng Nhà ga hành khách T3 - Sân bay Đà Nẵng...

Tiêu thụ điện ở TP HCM cao kỷ lục trong 10 năm qua

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVN HCMC) cho biết, lượng điện năng tiêu thụ từ đầu năm đến nay liên tục đi lên. Tính đến hết tháng 3/2019, sản lượng tiêu thụ đạt 2,38 tỷ kWh, tăng hơn 44% so với tháng 2 (1,65 tỷ kwh). Chưa hết tháng 4 nhưng lượng tiêu thụ dự kiến của tháng có thể ở mức 2,5 tỷ kWh - mức cao nhất trong 10 năm qua của TP HCM.

Trong tháng 4, lượng điện năng tiêu thụ ngày cao nhất đã đạt mức 90,038 triệu kWh, đạt đỉnh của 10 năm và cao gấp 2,5 lần so với ngày 6/2 - ngày thấp nhất tính từ đầu năm khi đạt 35,5 triệu kwh...

Trung Quốc thu hút hơn 64 tỉ USD giá trị thoả thuận tại Diễn đàn Vành đai - Con đường

Hôm 27/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ca ngợi các thỏa thuận trị giá hơn 64 tỉ USD được kí kết tại diễn đàn sáng kiến Vành đai - Con đường Trung Quốc (BRI) trong tuần này khi ông tìm cách trấn an những người hoài nghi dự án sẽ mang lại sự tăng trưởng bền vững cho tất cả bên liên quan.

Ông Tập cho biết các nguyên tắc thị trường sẽ được áp dụng trong tất cả dự án hợp tác Vành đai - Con đường (BRI). Chủ tịch Trung Quốc cũng nhận định sáng kiến đặc trưng của ông, nhằm tái tạo Con đường tơ lụa cũ kết nối Trung Quốc với châu Á và châu Âu, sẽ mang lại sự phát triển xanh và tốt đẹp hơn...

Phá đường dây đánh bạc cực lớn: Tiền cược lên tới 30.000 tỷ đồng

Một đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô rất lớn, vừa bị triệt phá. Đường dây này hoạt động có tổ chức, trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Thông qua website có địa chỉ là Fxx88.com, đường dây đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng, tức lớn gấp 3 so với đường dây đánh bạc ở Phú Thọ.

Thủ đoạn tinh vi và hoàn toàn mới xuất hiện trong đường dây đánh bạc là các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thuê tài khoản ngân hàng của những công nhân, xe ôm...

Khánh Hà

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).