|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 13/2: Ông Kim Jong Un có thể dùng đoàn tàu bí ẩn để tới Việt Nam?

19:05 | 13/02/2019
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 13/2 nổi bật với các thông tin: Ông Kim Jong Un có thể dùng đoàn tàu bí ẩn để tới Việt Nam?; những thách thức và cơ hội của Thủ Thiêm nhìn từ quy hoạch; Trung Quốc thừa nhận Mỹ sẽ là siêu cường kinh tế không có đối thủ tới tận năm 2035...

Đoàn tàu bí ẩn ông Kim Jong Un có thể dùng để tới VN

Các nhà lãnh đạo Triều Tiên, từ Kim Nhật Thành đến Kim Jong Un, đều từng công du nước ngoài bằng tàu lửa, con tàu được bọc thép với nội thất tiện nghi đồng thời cũng rất bí ẩn.

Tối 26/3 năm ngoái, hình ảnh hiếm hoi về một đoàn tàu màu xanh lá xuất hiện tại nhà ga ở Bắc Kinh lập tức khiến truyền thông xôn xao. Đó là lần đầu tiên ông Kim Jong Un, nhà lãnh đạo Triều Tiên, đến thăm Trung Quốc kể từ khi nhậm chức vào năm 2012.

tin tuc thoi su 132 ong kim jong un co the dung doan tau bi an de toi viet nam
Ông Kim Jong Un trên tàu tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/1. Ảnh: KCNA/Reuters.

Những thách thức và cơ hội của Thủ Thiêm nhìn từ quy hoạch

Tại một buổi talk với chủ đề: "Quy hoạch Thủ Thiêm - Thách thức và cơ hội", KTS. TS. Ngô Viết Nam Sơn chia sẻ về các vấn đề liên quan đến quy hoạch khu đất phía Đông của TP HCM này từ lịch sử cho đến hiện tại. Ông chỉ ra bài học kinh nghiệm từ việc quy hoạch và phát triển khu phố Đông - Thượng Hải và khu Nam Sài Gòn, đồng thời chỉ ra những cơ hội mà Thủ Thiêm đã bỏ lỡ trong quá trình phát triển của mình...

Không chỉ đội vốn hàng chục nghìn tỷ, các dự án đường sắt đô thị còn để xảy ra sai sót lớn

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình ngày 12/2 cho biết, năm 2018, qua kiểm toán tổng hợp tại các bộ, ngành và 26 cuộc kiểm toán liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn ODA, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 21.712 tỷ đồng.

Đồng thời, KTNN cũng chỉ rõ một số hạn chế, bất cập trong quản lý, sử dụng nguồn vốn. Cụ thể, việc giao kế hoạch vốn ODA chưa sát thực tế, chưa theo thứ tự ưu tiên, không đúng quy định, một số dự án được đề xuất chưa thực sự cần thiết, không phù hợp với thực tế, dẫn đến chậm triển khai hoặc không thực hiện được những nội dung chính của dự án, phải rà soát, điều chỉnh nguồn vốn...

Nhanh hơn với mạng lưới cao tốc TP HCM kết nối các tỉnh [Infographic]

Với dự án xây dựng đường vành đai 3 - TP HCM thành cao tốc vừa được Bộ GTVT trình Thủ tướng đầu tư, việc sớm phát triển các tuyến cao tốc kết nối các tỉnh sẽ giúp giải quyết ùn tắc giao thông từ TP HCM đi các tỉnh thành trọng điểm phía Nam...

Trung Quốc thừa nhận Mỹ sẽ là siêu cường kinh tế không có đối thủ tới tận năm 2035

Dự báo mới nhất của Viện Nghiên cứu Phát triển trực thuộc chính phủ Trung Quốc (DRC) khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục là siêu cường kinh tế duy nhất của thế giới tới tận năm 2035, dù vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu sẽ trở nên quan trọng hơn.

Mặc dù báo cáo của DRC không trực tiếp nhắc tới sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ, nó vẫn vạch ra vai trò tương đối thấp của Trung Quốc trong hai thập kỉ tới...

Xem thêm

Khánh Hà