|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 11/3: 93 đại biểu Quốc hội Trung Quốc là tỷ phú USD với tổng tài sản 3,4 nghìn tỷ NDT

23:43 | 11/03/2019
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 11/3 nổi bật với các thông tin: 93 đại biểu Quốc hội Trung Quốc là tỷ phú USD với tổng tài sản 3,4 nghìn NDT; ông Trump lại đòi 8,6 tỉ USD để xây tường biên giới, chính phủ Mỹ nguy cơ đóng cửa lần nữa; Việt Nam chưa xem xét cấp chứng chỉ cho dòng Boeing 737 MAX8...

Ông Trump lại đòi 8,6 tỉ USD để xây tường biên giới, chính phủ Mỹ nguy cơ đóng cửa lần nữa 

Ngày 11/3, nhiều khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ yêu cầu Quốc hội chi thêm 8,6 tỉ USD để xây dựng bức tường mà ông hứa hẹn ở biên giới Mỹ - Mexico nhằm chống nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy. Thông tin trên được hãng Reuters đưa ra sau khi trích dẫn nguồn tin thân cận với yêu cầu ngân sách của ông Trump. 

Yêu cầu này từng vấp phải chỉ trích từ Đảng Dân chủ và có giá trị nhiều hơn gấp 6 lần so với số tiền mà Quốc hội Mỹ phân bổ cho các dự án biên giới trong hai năm tài khóa vừa qua...

93 đại biểu Quốc hội Trung Quốc là tỷ phú USD

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn một báo cáo do tạp chí Hồ Nhuận công bố cho thấy trong số 5.000 đại biểu Quốc hội Trung Quốc đang dự kỳ họp thường niên ở Bắc Kinh, có 93 vị là tỷ phú. Tổng tài sản của nhóm đại biểu này là 3,4 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 504 tỷ USD, giảm 14% so với 2018, do đợt sụt giảm chóng mặt của thị trường chứng khoán nước này trong năm ngoái...

Tin tức Thời sự 11/3: 93 đại biểu Quốc hội Trung Quốc là tỷ phú USD với tổng tài sản 3,4 nghìn tỷ NDT - Ảnh 1.

Ảnh minh họa 1 phiên họp Quốc hội của Trung Quốc. Nguồn ảnh: TTXVN.

5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo tình hình người nước ngoài, Việt kiều mua nhà ở Việt Nam

Bộ Xây dựng yêu cầu 5 tỉnh thành này phải báo cáo tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và Việt kiều theo 2 giai đoạn: trước và sau thời điểm Luật nhà ở 2014 có hiệu lực.

Nội dung báo cáo thể hiện tổng số tổ chức, cá nhân đã mua và sở hữu nhà, địa điểm mua. Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải báo cáo tình hình thực hiện chính sách sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và Việt kiều...

Việt Nam chưa xem xét cấp chứng chỉ cho dòng Boeing 737 MAX8

Liên quan đến vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX8 của Hãng hàng không Ethiopian Airlines xảy ra sáng qua, 10.3, làm 157 người thiệt mạng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, hiện các hãng hàng không Việt Nam chưa khai thác loại máy bay này.

"Hiện chỉ có Vietjet đã ký hợp đồng đặt mua 100 máy bay dòng Boeing 737 MAX, dự kiến chiếc tàu đầu tiên sẽ về vào tháng 10 năm nay. Sáng nay, chúng tôi đã họp về vấn đề này và quyết định chưa xem xét cấp chứng chỉ cho tàu bay Boeing 737 MAX, cho đến khi làm rõ được nguyên nhân và Cục Hàng không liên bang Mỹ có những biện pháp khắc phục nếu có", ông Thắng khẳng định...

Bộ trưởng KH-ĐT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước tại dự án sân bay Long Thành

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước này, Bộ trưởng KH-ĐT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng bộ này...


Khánh Hà

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.